Tuyên án người phụ nữ giết chồng, phân xác phi tang ở Bình Dương

Hành vi của bị cáo Diễm nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm tính mạng người chồng, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo tù chung thân.

1. Vụ vợ giết chồng, phân xác phi tang: Sáng 23/8, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án vợ giết chồng rồi phân xác phi tang gây rúng động dư luận xảy ra vào tháng 12/2017. Bị cáo Hàng Thị Hồng Diễm (34 tuổi, quê tỉnh Hậu Giang) bị truy tố về tội "Giết người" quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.

1. Vụ vợ giết chồng, phân xác phi tang: Sáng 23/8, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án vợ giết chồng rồi phân xác phi tang gây rúng động dư luận xảy ra vào tháng 12/2017. Bị cáo Hàng Thị Hồng Diễm (34 tuổi, quê tỉnh Hậu Giang) bị truy tố về tội "Giết người" quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử đồng ý với quan điểm của Viện kiểm sát, cho rằng hành vi của bị cáo Diễm nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm tính mạng người khác mà nạn nhân lại chính là người chồng.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Hàng Thị Hồng Diễm tù chung thân về tội Giết người. Về trách nhiệm dân sự, Diễm phải bồi thường số tiền ma chay hơn 79 triệu đồng cho gia đình bị hại.

2. Vụ sát hại 3 người trong gia đình vợ: Ngày 23/8, Lãnh đạo Phòng cảnh sát hình sự -Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Đăng Khoa (ảnh) 31 tuổi, quê Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi giết người.

3. Vụ đánh chết chủ thầu vì ghen tuông: Chiều 18/8, sau khi ngủ trưa dậy, không thấy vợ và ông Nguyễn Mạnh Thắng (43 tuổi), Phạm Thành Công (37 tuổi, quê tỉnh Phú Yên) chạy xe đi tìm thì phát hiện vợ đang ngồi tâm sự với nhân tình. Do ghen tuông nên Công đã dùng khúc cây nhặt được lao tới, đánh tới tấp nhiều nhát vào ông Thắng, khiến ông này gục tại chỗ. Sau đó, nạn nhân được đưa đi cấp cứu, nhưng do chấn thương sọ não đã tử vong vào sáng 22/8.

4. Vụ nghịch tử sát hại cha mẹ ruột: Sáng 23/8, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Võ Văn Tuấn (40 tuổi, ngụ xã Phú Lộc, huyện Tam Bình) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân vụ án là cha mẹ của Tuấn. Được biết, Tuấn có tiền án 12 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em và trở về địa phương vào năm 2016.

5. Bắt Hạt trưởng kiểm lâm tiếp tay trùm gỗ lậu Phượng râu: VKSND tỉnh Đắk Nông vừa phê chuẩn lệnh bắt đối với ông Bùi Văn Khang (SN 1964, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk - nguyên Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk). Trong ảnh: Hạt kiểm lâm huyện Cư Mgar, nơi ông Khang công tác. (Ảnh: Zing).

Cơ quan điều tra xác định ông Bùi Văn Khang là người xác nhận vận chuyển gỗ cho Công ty Thảo Trúc và cá nhân trùm gỗ lậu Phượng "râu" tại khu vực biên giới tỉnh Đắk Lắk. Trong ảnh: Đối tượng Phượng "râu" bị khởi tố. (Ảnh: Tuấn Long)

Zing.vn phản ánh, ông Khang đã ký xác nhận không đúng quy định nhiều bản kê lâm sản trong thời gian từ tháng 4/2017 đến tháng 9/2017; ông ta nhận của Công ty Thảo Trúc - công ty do Phượng "râu" làm Giám đốc hàng chục lóng gỗ quý. Trong ảnh: Cơ quan chức năng thu giữ 210m3 gỗ tròn không có giấy tờ hợp pháp của Phượng "râu". (Ảnh: Hoàng Qui)./.

Trí Anh/VOV.VN
Tổng hợp

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/tuyen-an-nguoi-phu-nu-giet-chong-phan-xac-phi-tang-o-binh-duong-803888.vov