Tuyên án nhóm thanh niên giết bảo vệ khi bị nhắc nhở chuyện trêu ghẹo nữ sinh

Cho rằng việc bị anh T. nhắc nhở trước mặt nhóm nữ sinh là 'quê', Bàng đã gọi đồng bọn đến đâm chết nạn nhân.

Ngày 18/7, TAND tỉnh Quảng Nam đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án Giết người đối với Hồ Văn Mượng (SN 1996), Hồ Văn Bổng (SN 1996) và Hồ Văn Bàng (SN 2000) cùng trú xã Phước Mỹ, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Theo cáo trạng, đây là vụ án nghiêm trọng từng gây xôn xao dư luận. Khoảng 20h ngày 8/9/2017, Hồ Văn Bàng cùng các bạn học của mình ở trường THPT Khâm Đức, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam (khoảng 5 người) đi qua khu nội trú nữ của trường chơi.

Tại đây, do đã có ăn nhậu từ trước nên nhóm của Bàng nói chuyện lớn tiếng gây ồn ào khu nội trú. Bấy giờ, anh Nguyễn Mạnh T. (SN 1974) trú huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam - bảo vệ khu nội trú đã đến nhắc nhở.

Tổng cộng 52 năm tù cho 3 bị cáo này.

Thời điểm này, anh T. có dùng gậy cao su đánh 2 cái vào vai của Bàng. Thấy vậy, Bàng lớn tiếng bảo sẽ gọi anh em đến đánh lại rồi nhanh chóng bỏ đi.

Đối tượng này lấy xe máy sirius BKS: 92L2 - 1902 chở nhóm bạn học đi nhậu. Không lâu sau đó, Bàng nhớ lại và ấm ức chuyện bị bảo vệ đánh nên gọi cho cậu ruột là Hồ Văn Bổng. Bổng rủ theo Hồ Văn Mượng và một số thanh niên khác đi "trả thù".

Bổng cầm theo một cây gậy ba trắc (dài 65cm, loại 3 đoạn nối liền nhau, có thể kéo dài ra và thu ngắn lại - PV) bỏ trong túi quần mình đang mặc. Mượng cầm một con dao tự chế, dài 50cm, rộng 3cm, mũi nhọn.

2 đối tượng này gặp nhóm của Bàng rồi chạy thẳng về khu nội trú trường THPT Khâm Đức tìm người bảo vệ.

Cáo trạng ghi rõ, khi thấy anh T. thì Bàng lên tiếng: "Đó! Ông bảo vệ nội trú đánh cháu đó”. Nghe vậy, Bổng rút gậy ba trắc từ trong túi quần rồi xông đến đánh anh T. Bị tấn công, anh T. dùng gậy cao su chống trả.

Sau một hồi giằng co, anh T. đánh rơi mũ bảo hiểm mà Bổng đội trên đầu nên đối tượng này cúi xuống nhặt. Bấy giờ, Mượng ở ngoài rút dao xông vào truy sát người bảo vệ. Anh T. bỏ chạy ra khu nội trú học sinh nữ thì bị Mượng đuổi kịp đâm nhiều nhát.

Nghe tiếng kêu cứu, các học sinh nữ đã la ré. Thấy vậy, Mượng rút dao bỏ chạy. Bổng chở Mượng về, trên đường đi thì chúng vứt dao xuống suối. Nhóm của Bàng cũng bỏ chạy ngay sau đó.

Về phần mình, anh T. đã được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong. Hồ Văn Mượng, Hồ Văn Bổng và Hồ Văn Bàng bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam bắt theo lệnh bắt khẩn cấp về hành vi giết người.

Tại phiên tòa, Bàng khai lý do rủ Bổng đi hành hung anh T. là vì cảm thấy "quê" khi bị nạn nhân đánh trước mặt nhóm nữ sinh. Bàng không lường được hậu quả lại xảy ra như ngày hôm nay. Thời điểm này, Bàng cũng là học sinh nơi anh T. làm bảo vệ.

Sau giờ nghị án, HĐXX nhận định hành vi của bộ 3 này là côn đồ, nguy hiểm, đủ yếu tố cấu thành tội danh Giết người. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Bàng 14 năm tù, bị cáo Bổng 18 năm tù và bị cáo Mượng 20 năm tù.

Lê Nhâm Thân

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/tuyen-an-nhom-thanh-nien-giet-bao-ve-vi-bi-nhac-chuyen-treu-gai-a378336.html