Tuyên án tử hình đối tượng vận chuyển gần 10 kg ma túy

TTXVN - Chiều 12-3, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử vụ án vận chuyển ma túy qua biên giới với số lượng lớn. Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên án tử hình đối với bị cáo Phạm Hoài Nhân (SN 1995, cư trú ấp Long An, xã Long Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) về tội 'Vận chuyển trái phép chất ma túy'.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh, ngày 30-10-2018, Nhân đi mô-tô sang Cam-pu-chia đánh bạc và gặp đối tượng tên Tâm (không rõ lai lịch) thuê mang gần 10 kg ma túy loại Ketamine từ Cam-pu-chia về Việt Nam với tiền công 15 triệu đồng. Khi đến chốt cảnh giới Long An thuộc Ðồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, xe của Nhân bị cán bộ, chiến sĩ Ðồn Biên phòng kiểm tra, phát hiện bắt giữ...

Bắt người để đòi nợ trái pháp luật

Ngày 12-3, Công an huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) đang lập hồ sơ xử lý vụ bắt giữ người trái pháp luật. Theo đó, Công an nhận được trình báo của bà Nguyễn Thị Bền, SN 1972, người địa phương, về việc Nguyễn Bá Vinh, SN 1995 (là con trai bà Bền) bị hai đối tượng lạ mặt đi xe máy đến nhà bắt đưa đi đâu không rõ. Qua xác minh điều tra, ngày 11-3, Công an huyện xác định hai đối tượng có hành vi đến bắt Vinh là Cao Văn Ðăng và Phùng Quý Dương, đều là người địa phương. Bước đầu xác định: Ðăng và Dương đến bắt Vinh để đòi nợ. Tang vật thu giữ, một mô-tô BKS 99F1-109.26 và một con dao.

Tai nạn lao động

Ngày 12-3, Công an huyện Hòa An (Cao Bằng) đang lập hồ sơ vụ tai nạn lao động gây chết người. Theo đó, 13 giờ 55 phút ngày 10-3, tại mỏ đá Phia Viềng thuộc xóm Bản Hóa, xã Dân Chủ, huyện Hòa An (Cao Bằng) do hợp tác xã Trường An khai thác, hai công nhân lái máy xúc là Cao Thanh Bằng và Nông Văn Bá, đều là người địa phương, điều khiển hai máy xúc đá tại chân núi bị đá lở xuống đè lên phần ca-bin. Hậu quả, hai công nhân này chết tại chỗ, hai máy xúc hư hỏng.

Bắt đối tượng giết người

7 giờ sáng ngày 12-3, tại phòng 210 nhà nghỉ Hoa Sen ở thị trấn Cao Lộc (Lạng Sơn), Công an tỉnh phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ đối tượng Nguyễn Duy Ðồng (SN 1995, trú tại tỉnh Bắc Ninh), thu giữ một con dao là công cụ gây án. Trước đó, vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 9-3, tại phòng 13 nhà trọ Tân Phương, khu phố 3, phường An Phú, thị xã Thuận An (Bình Dương), do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, Lương Ðức Quỳnh (SN 1984, trú tại tỉnh Thanh Hóa) bị Nguyễn Duy Ðồng dùng dao đâm chết. Sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn đến địa bàn tỉnh Lạng Sơn với ý định tìm cách trốn sang Trung Quốc. Hiện, đối tượng Ðồng đã được di lý về Bình Dương để điều tra.

Ðiều tra vụ khách chết đột ngột

Ngày 12-3, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đang phối hợp Công an TP Hà Nội điều tra vụ chết người xảy ra trên địa bàn. Theo đó, 22 giờ ngày 10-3, tại quán cà-phê số 23 Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, anh M.Ben, SN 1984, người nước ngoài, nhập cảnh Việt Nam với mục đích du lịch; tạm trú tại khách sạn số 38 Lò Sũ, quận Hoàn Kiếm, khi ngồi uống cà-phê có biểu hiện không bình thường về sức khỏe (ngất tại bàn). Khi phát hiện, nhân viên quán đã gọi nhân viên y tế 115 đến cấp cứu nhưng anh Ben đã chết.

Chết khi đi tắm biển

Ngày 12-3, Công an huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) cho biết, 10 giờ 30 phút ngày 9-3, nhận được tin báo của nhân viên resort Vinpearl (địa chỉ ở thôn Thủy Triều, xã Cam Hải Ðông, huyện Cam Lâm) về việc bà Yang Qingying (SN 1956, quốc tịch nước ngoài, lưu trú tại resort Vinpearl) bị chết. Qua xác minh, được biết, lúc 5 giờ 50 phút cùng ngày, bà Yang Qingying cùng năm người thân đi dạo và tắm biển tại khu vực bãi biển phía sau resort. Trong lúc tắm biển, những người đi cùng không thấy bà này nên đã báo bộ phận cứu nạn, cứu hộ hỗ trợ tìm kiếm. Ðến 10 giờ 20 phút cùng ngày, thi thể nạn nhân được phát hiện cách vị trí tắm biển khoảng 4 km về hướng nam. Công an huyện Cam Lâm tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/39477402-tuyen-an-tu-hinh-doi-tuong-van-chuyen-gan-10-kg-ma-tuy.html