Tuyên án tử hình hai bị cáo sát hại lái xe Grab

Ngày 7/10, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 2 bị cáo trong vụ sát hại nam sinh chạy xe Grab ở quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) vào cuối tháng 9/2019.

Bị cáo Đinh Văn Giáp (trái) và bị cáo Đinh Văn Trường tại phiên xét xử. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Bị cáo Đinh Văn Giáp (trái) và bị cáo Đinh Văn Trường tại phiên xét xử. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Tòa đã tuyên phạt 2 bị cáo: Đinh Văn Giáp (sinh năm 1995, trú tại xã Phù Nham, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) và Đinh Văn Trường (sinh năm 2000, trú tại xã Thanh Lương, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) án tử hình về tội “Giết người” (theo quy định tại Điều 123, khoản 1 - Bộ luật Hình sự năm 2015) và 8 năm tù về tội “Cướp tài sản” (theo quy định tại Điều 168, khoản 1 - Bộ luật Hình sự năm 2015). Tổng hợp hình phạt chung đối với cả 2 bị cáo là tử hình.

Theo cáo trạng, ngày 26/9/2019, Giáp bàn bạc và rủ Trường đến khu vực bến xe Mỹ Đình vào buổi tối để cướp tài sản của lái xe ôm. Cả 2 đối tượng giả vờ thuê anh Nguyễn Cao Sang (sinh năm 2001, trú tại thôn Mỹ Sơn, xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa, làm thêm nghề chạy xe máy Grab) chở về phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Anh Sang chở Giáp và Trường đến đoạn nối đường Hoàng Quốc Việt kéo dài thuộc phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm. Trường nói là nhầm đường và bảo anh Sang quay lại. Khi anh Sang quay đầu thì xe bị chết máy, anh dừng xe, xuống kiểm tra.

Lợi dụng lúc anh Sang sơ hở, Giáp lấy dao bấm bằng kim loại đâm trúng gáy anh Sang. Anh Sang buông xe máy bỏ chạy, Giáp cầm dao đuổi theo, đâm liên tiếp vào vùng lưng và đùi của anh Sang; gây ra các vết thương thủng thùy dưới phổi phải, thùy dưới phổi trái, xuyên qua cơ hoành, gây thủng lách của anh Sang. Anh Sang vùng chạy được khoảng 70 mét thì tử vong do mất máu cấp không hồi phục.

Giáp và Trường lấy chiếc điện thoại của anh Sang nhưng không dò được mật khẩu màn hình nên đã ném xuống đường, sau đó dùng xe máy của anh Sang chạy trốn về tỉnh Yên Bái. Đến ngày 1/10/2019, Đinh Văn Giáp và Đinh Văn Trường bị Cơ quan công an bắt giữ về hành vi Giết người và Cướp tài sản.

Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án, lời khai của các bị cáo, xem xét các chứng cứ, tài liệu có liên quan..., Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của hai bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, mang tính chất côn đồ, thực hiện hành vi giết người một cách quyết liệt. Trước khi gây án, các bị cáo đã bàn bạc về việc cướp tài sản, thống nhất rằng nếu nạn nhân chống cự thì sẽ giết hại, giấu xác. Tòa xác định, hành vi phạm tội của hai bị cáo là không thể cải tạo được, cần phải loại bỏ các đối tượng hoàn toàn ra khỏi đời sống xã hội, nhằm cảnh cáo, răn đe và phòng ngừa chung.

Kim Anh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/phap-luat/tuyen-an-tu-hinh-hai-bi-cao-sat-hai-lai-xe-grab-20201007151744107.htm