Tuyên án tử kẻ giết bà nội rồi giấu thi thể sau vườn nhà

Bị bà nội la mắng, đứa cháu bất hiếu đã ra tay sát hại bà rồi mang thi thể ra phía sau nhà lấy bao tải phủ lên nhằm phi tang.

Ngày 12/9, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử, tuyên phạt Dương Hoàng Long (37 tuổi, ngụ xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch) mức án tử hình về tội giết người.

Nạn nhân trong vụ án này là bà Lê Thị Út (72 tuổi, bà nội Long), thông tin được đăng tải trên báo Vietnamnet.

Bị cáo Long tại tòa - Ảnh: báo Vietnamnet

Bị cáo Long tại tòa - Ảnh: báo Vietnamnet

Báo Dân trí dẫn cáo trạng của TAND tỉnh Đồng Nai, Long và bà nội chung sống với nhau tại căn nhà ở xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch. Hàng ngày, Long đi làm thuê cho một sân golf gần nhà.

Thấy cháu nội ham chơi, tiêu xài hoang phí, bà Út đã giữ thẻ ATM nhận lương của Long, chỉ đưa một ít để Long tiêu xài cá nhân.

Ngày 25/12/2016, khi đi công việc về nhà, bà Út thấy Long nằm ngủ nên la mắng. Phần do bực tức vì bà mắng, phần vì tức chuyện bà nội giữ thẻ ATM, đứa cháu bất hiếu đã nảy sinh ý định giết bà Út.

Long sau đó đã đi ra sân lấy chiếc khăn rồi siết cổ bà nội dẫn tới tử vong.

Thông tin thêm trên báo Công lý cho biết, gây án xong, Long cầm điện thoại của bà Út vứt xuống cống thoát nước rồi đem xác bà nội ra phía sau nhà dùng bao tải phủ lên phi tang.

Tối cùng ngày, người thân không thấy bà Út nên vội đi tìm và phát hiện thi thể sau vườn nhà nên trình báo công an.

Vào cuộc điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đồng Nai xác định Long chính là hung thủ đoạt mạng bà Út nên tiến hành bắt giữ thanh niên này.

(Tổng hợp)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/tuyen-an-tu-ke-giet-ba-noi-roi-giau-thi-the-sau-vuon-nha-a201734.html