Tuyên án vụ học sinh Gateway tử vong, 3 bị cáo được giảm án

GDVN- Sau một ngày xét xử, hội đội xét xử phiên phúc thẩm đã tuyên phạt 3 bị cáo Nguyễn Bích Quy, Doãn Quý Phiến, Nguyễn Thị Thủy.

Sau một ngày làm việc, khép lại phiên phúc thẩm xét xử vụ án học sinh lớp 1 Trường phổ thông liên cấp quốc tế Gateway tử vong do bỏ quên trên ô tô đưa đón học sinh, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội đã tuyên phạt 3 bị cáo như sau:

Nguyễn Bích Quy 21 tháng tù giam vì tội vô ý làm chết người.

Doãn Quý Phiến 10 tháng tù giam vì tội vô ý làm chết người.

Nguyễn Thị Thủy 12 tháng tù hưởng án treo.

Chiều 11/8, Hội đồng xét xử đã tuyên án 3 bị cáo trong vụ án học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Gateway tử vong do bị bỏ quên trên xe đưa đón học sinh. Ảnh: Vũ Phương.

Chiều 11/8, Hội đồng xét xử đã tuyên án 3 bị cáo trong vụ án học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Gateway tử vong do bị bỏ quên trên xe đưa đón học sinh. Ảnh: Vũ Phương.

Cũng trong phiên xét xử phúc thẩm, đại diện Viện kiểm sát đề nghị tòa tuyên phạt đối với các bị cáo mức án giảm nhẹ hơn so với phiên sơ thẩm.

Đối với bị cáo Nguyễn Bích Quy từ 24 tháng giảm xuống còn 21 tháng tù.

Bị cáo Doãn Quý Phiến vẫn áp dụng hình phạt 15 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo.

Bị cáo Nguyễn Thị Thủy mức án 12 tháng tù cho hưởng án treo. Giao địa phương quản lý bị cáo tại nơi cư trú.

Ngày 18/5, Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội xét xử phúc thẩm vụ án này, nhưng phải hoãn phiên tòa do vắng mặt luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Bích Quy và vắng mặt một số người làm chứng, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Nói lời sau cùng trước khi nghị án, 3 bị cáo đều bày tỏ sự ăn năn, hối hận và chia buồn với gia đình nạn nhân mong được tha thứ. Ảnh: Vũ Phương.

Trước đó, ngày 14-15/1, Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm.

Tòa tuyên án phạt hai bị cáo Nguyễn Bích Quy (sinh năm 1964, nhân viên đưa đón trẻ của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vận tải và Du lịch Ngân Hà) 24 tháng tù;

Doãn Quý Phiến (sinh năm 1966, lái xe ô tô đưa đón học sinh trường Tiểu học Gateway) 15 tháng tù về cùng tội "Vô ý làm chết người" theo quy định tại Điều 128 - Bộ luật Hình sự năm 2015.

Bị cáo Nguyễn Thị Thủy (sinh năm 1990, giáo viên chủ nhiệm lớp 1 Tokyo, Trường phổ thông liên cấp Gateway) bị Tòa tuyên phạt 12 tháng tù về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" theo quy định tại Điều 360 - Bộ luật Hình sự năm 2015.

Ngoài án phạt tù, bị cáo Thủy còn bị Hội đồng xét xử tuyên cấm đảm nhiệm chức vụ giáo viên trong thời hạn một năm.

Vũ Phương

Nguồn Giáo Dục VN: https://giaoduc.net.vn/tieu-diem/tuyen-an-vu-hoc-sinh-gateway-tu-vong-3-bi-cao-duoc-giam-an-post211588.gd