Tuyên án vụ VN Pharma

* Cả Viện kiểm sát và HĐXX đều bác bỏ quan điểm của đại diện Bộ Y tế

* Cả Viện kiểm sát và HĐXX đều bác bỏ quan điểm của đại diện Bộ Y tế

* Đề nghị Bộ Công an xem xét dấu hiệu làm lộ bí mật Nhà nước tại Bộ Y tế

Chiều 1-10, sau 5 ngày xét xử, TAND thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) đã tuyên phạt mức án đối với 12 bị cáo trong vụ án buôn bán 9.300 hộp thuốc H-Capita (là thuốc chữa ung thư giả) xảy ra tại Cty cổ phần VN Pharma. Theo đó, hai bị cáo chủ mưu trong vụ án là Nguyễn Minh Hùng (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Cty cổ phần VN Pharma) lĩnh mức án 17 năm tù và Võ Mạnh Cường (nguyên Giám đốc Cty TNHH Thương mại hàng hải Quốc tế H&C) lĩnh mức án 20 năm tù cùng về tội “Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh” theo Điều 157 BLHS năm 1999.

Khái quát nội dung vụ án

Trong khoảng thời gian 2013 - 2014, bị cáo Nguyễn Minh Hùng thông qua Võ Mạnh Cường và 10 đồng phạm đã làm giả các tài liệu, sử dụng các giấy tờ giả, hợp đồng giả, con dấu giả, gồm: Giấy chứng nhận lưu hành tự do (FSC), giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP) của Canada giả và đóng dấu giả hợp pháp hóa Lãnh sự của Đại sứ quán Việt Nam tại Canada; làm giả hồ sơ đề nghị Cục Quản lý Dược cấp phép nhập khẩu thuốc H-Capita; làm giả hợp đồng mua bán, các phụ lục hợp đồng mua bán với Cty Austin Hồng Kông và các chứng từ giả để nhập khẩu 9.300 hộp thuốc H-Capita chữa bệnh ung thư giả vào Việt Nam với mục đích bán kiếm lời. Toàn bộ lô thuốc H-Capita sau khi nhập khẩu vào Việt Nam đã bị phát hiện, thu giữ nên thiệt hại thực tế của Cty cổ phần VN Pharma là hơn 6 tỷ đồng (tiền chi thực tế và tiền thuế nhập khẩu).

H.C – TTXVN

Ngay trước khi tòa tuyên án, giữa đại diện VKS và các luật sư bào chữa cho một số bị cáo, đại diện Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) tranh luận gay gắt giữa việc thuốc H-Capita là thuốc giả hay kém chất lượng. Cục Quản lý dược đề nghị HĐXX xem xét và chấp nhận các tài liệu xác minh nguồn gốc, chất lượng 9.300 hộp thuốc H-Capita do đoàn công tác Bộ Y tế đi thực tế Ấn Độ thu thập và được Cục Quản lý dược, Phòng thương mại, Bộ Ngoại giao Ấn Độ và Đại sứ quán VN tại Ấn Độ xác nhận tính hợp pháp. Từ đó, xác định thuốc H-Capita do VN Pharma nhập về là thuốc kém chất lượng. Tuy nhiên, VKS đặt vấn đề: “Đoàn công tác Bộ Y tế tại Ấn Độ đi theo sự phân công của ai, thu thập thông tin bằng cách nào? VKS cho rằng việc Bộ Y tế đi xác minh là không khách quan, không đúng thủ tục quy định theo Bộ luật Tố tụng hình sự, CQĐT chưa xác minh tính chính xác của tài liệu này, do đó VKS không sử dụng trong việc đánh giá chứng cứ tại phiên tòa này”.

VKS cho biết: Cục Quản lý dược khẳng định thuốc chỉ có 1 chỉ tiêu không đạt chất lượng, còn kết luận điều tra có nhiều thứ không đạt: Màu sắc thuốc đăng ký là đỏ (trong khi nhập về hồng), có vỉ thuốc rỗng, một số hộp thuốc đúng số lượng vỉ, nhãn mác không đầy đủ thông tin được duyệt, tờ hướng dẫn sử dụng và tờ hướng dẫn sử dụng được duyệt khác nhau về thành phần tá dược, thậm chí có hộp không có tờ hướng dẫn sử dụng. Từ đó, VKS kết luận: Đây là thuốc giả cả về xuất xứ, lẫn cả chất lượng.

Theo HĐXX, về nội dung vụ án, tại phiên tòa, đa số các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội, và qua hồ sơ vụ án, ý kiến các bên liên quan tại tòa, và quá trình tranh tụng công khai tại tòa, HĐXX xác định hành vi phạm tội của các bị cáo như cáo trạng truy tố. Về việc xác định thuốc H-Capita là thuốc giả hay kém chất lượng, HĐXX khẳng định H-Capita là thuốc giả vì vậy cáo trạng của Viện KSND TPHCM truy tố là phù hợp. HĐXX phân tích, thuốc là hàng hóa đặc biệt nên không thể dựa vào ý kiến các bên, mà phải dựa vào kết quả điều tra cũng như các căn cứ pháp luật. Trong khi đó, kết quả điều tra thể hiện thuốc không có nguồn gốc sản xuất tại Canada. Bởi, trên các thùng hàng thuốc có dán tem kiểm tra an ninh tại sân bay của Ấn Độ và dán tem vận chuyển từ Ấn Độ về Singapore, phù hợp với văn bản trả lời ủy thác của Singapore; qua kiểm tra, mã vạch, mã số in trên vỏ hộp thuốc không được đăng ký bởi quốc gia nào, vì vậy các bị cáo đã giả về xuất xứ, giả về hồ sơ thuốc... phù hợp với quy định tại luật Dược 2005 và Nghị định 187/2013 như Viện KSND TPHCM đề cập.

Ngoài hình phạt đối bị cáo Võ Mạnh Cường và Nguyễn Minh Hùng, tòa đã tuyên án 8 bị cáo khác trong vụ án, từ thấp nhất là 3 năm tù đến cao nhất là 12 năm tù cùng về tội danh “Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh”. Bị cáo Ngô Anh Quốc, nguyên Phó Tổng giám đốc Cty cổ phần VN Pharma bị tuyên phạt mức án 11 năm tù, cộng với 5 năm tù về tội “Đưa hối lộ” tại bản án trước đó của TAND cấp cao tại Hà Nội, tổng hợp hình phạt bị cáo Quốc phải chịu là 16 năm tù. Riêng bị cáo Hoàng Trúc Vy (nhân viên Cty cổ phần VN Pharma) lĩnh 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 5 năm. HĐXX cũng tuyên buộc bị cáo Hùng và bị cáo Quốc liên đới nộp lại số tiền hơn 4,4 tỷ đồng, bị cáo Cường nộp lại hơn 2 tỷ đồng để tịch thu sung ngân sách nhà nước. HĐXX tuyên tiêu hủy 9.300 hộp thuốc H-Capita đang bị tịch thu. Các bị cáo bị cấm hành nghề liên quan đến lĩnh vực dược trong 5 năm.

HĐXX kiến nghị CQĐT Bộ Công an, VKSND Tối cao tiếp tục, nhanh chóng điều tra, xử lý những phần tách ra của vụ án, trong đó đáng chú ý là xác minh nhân thân và hành vi của đối tượng Raymundo (người Võ Mạnh Cường khai là đối tượng Cường đặt mua thuốc H-Capita để bán cho Hùng), tránh bỏ lọt tội phạm. Về kiến nghị điều tra dấu hiệu của hành vi làm lộ bí mật nhà nước tại Bộ Y tế, HĐXX chuyển yêu cầu trên của đại diện VKS cho CQĐT Bộ Công an xem xét giải quyết theo thẩm quyền.

HĐXX đề nghị Bộ Y tế rà soát, xử lý hiện tượng các Cty nhập khẩu nâng khống giá thuốc, sau đó nhận lại số tiền nâng khống chi “hoa hồng” bán thuốc. Trước đó, liên quan đến vụ án này, ngày 18-9, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã khởi tố vụ án Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) và các cơ quan liên quan.

B.T – T.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/157_213565_tuyen-an-vu-vn-pharma.aspx