Tuyển Anh mất chiến thắng, Harry Kane vẫn lạc quan

Đội trưởng tuyển Anh, tiền đạo Harry Kane thừa nhận đến thi đấu trên đất Ba Lan tạo rất nhiều áp lực, nhưng anh vẫn tự tin 'Tam Sư' sớm giành vé chính thức vào World Cup 2022 khi vòng loại còn 4 trận đấu.

Trận đấu đáng xem nhất bảng I vòng loại World Cup là màn đối đầu giữa chủ nhà Ba Lan và tuyển Anh kết thúc với kết quả hòa 1-1. Mặc dù “Tam Sư” là đội có được bàn thắng dẫn trước nhờ pha sút xa của đội trưởng Harry Kane ở phút 72, tuy nhiên thầy trò HLV Southgate lại đánh mất chiến thắng khi để Szymanski đánh đầu gỡ hòa ở phút bù giờ cuối trận.

Chia điểm trên đất Warsaw là trận đầu tiên tuyển Anh không giành được chiến thắng tại vòng loại World Cup 2022, tuy nhiên tuyển Amnh vẫn đứng đầu bảng I với 16 điểm. Mục tiêu giành vé chính thức tham gia World Cup 2022 tại Qatar vẫn nằm trong tay tuyển Anh, bởi “Tam Sư” chỉ cần 4 điểm là chắc suất trong khi vòng loại còn 4 trận đấu.

Với bàn thắng vào lưới Ba Lan, đội trưởng Harry Kane đã chính thức vượt mặt tiền bối Michael Owen để trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều thứ 5 cho tuyển Anh với 41 bàn thắng. Chia sẻ sau trận hòa với Ba Lan, Harry Kane cho biết: “Đó là trận đấu khó khăn, tôi nghĩ chúng tôi đã xử lý trận đấu rất tốt. Đó không phải là nơi dễ dàng đến và chơi một trận đấu khó khăn. Chúng tôi thấy trận đấu đã diễn ra tốt đẹp”.

Bàn thắng vào lưới Ba Lan đưa Harry Kane trở thành cầu thủ thứ 5 ghi bàn nhiều nhất cho tuyển Anh. Ảnh: Reuters.

Bàn thắng vào lưới Ba Lan đưa Harry Kane trở thành cầu thủ thứ 5 ghi bàn nhiều nhất cho tuyển Anh. Ảnh: Reuters.

Harry Kane cho rằng thi đấu trên sân khách luôn tạo ra những áp lực và đối thủ có những đường chuyền cũng như chơi bóng bổng rất tốt. Tuy nhiên Kane khẳng định tuyển Anh đang có một vòng loại World Cup tuyệt vời và anh cùng đồng đội cần 4 điểm cho 4 trận đấu phía trước. Đối với trận hòa 1-1 trước Ba Lan, Kane cho rằng anh và đồng đội sẽ xem xét lại để rút kinh nghiệm.

FA sẽ vào cuộc điều ra tình huống xô xát giữa trung vệ Harry Maguire và Kamil Glik bên phía Ba Lan. Ảnh: Getty Images.

Trong trận đấu giữa Ba Lan và tuyển Anh, có tình huống trung vệ Harry Maguire và Kamil Glik xô xát ở cuối hiệp một, dẫn đến việc trọng tài Daniel Siebert rút thẻ vàng cảnh cáo với 2 cầu thủ. Với sự cố trên, Harry Maguire và Kamil Glik sẽ được các quan chức FIFA tìm hiểu, riêng trường hợp của Maguire, đội trưởng Harry Kane thông tin rằng liên đoàn bóng đá Anh sẽ vào cuộc điều tra với hậu vệ đang khoác áo MU.

Vào tháng 10, tuyển Anh sẽ tiếp tục vòng loại World Cup với 2 trận đấu dễ chơi, “Tam Sư” sẽ làm khách trên sân Andorra vào ngày 10-10 và tiếp đón Hungary vào ngày 13-10.

TÚ MINH

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/quoc-te/tuyen-anh-mat-chien-thang-harry-kane-van-lac-quan-1014215.html