Tuyển Anh phấn khích ngâm đá lạnh để phục hồi trước trận tứ kết World Cup 2018 với Thụy Điển

Sau khi trải qua 120 phút thi đấu và vượt qua Colombia trong chiến thắng nghẹt thở trên chấm phạt đền, tuyển Anh đã có buổi tập phục hồi trên bể bơi để chuẩn bị cho trận tứ kết World Cup 2018 với Thụy Điển

HLV Gareth Southgate quyết định cho các học trò nghỉ ngơi với các bài tập phục hồi tại hồ bơi bên trong khách sạn nơi đội đóng quân.

Các tuyển thủ Tam sư thật sự rất phấn khởi sau khi vượt qua cái gọi là bóng ma ám ảnh họ suốt 60 năm trời không thể giành chiến thắng trên chấm luân lưu tại các kỳ World Cup.

Và đây cũng là lần đầu tiên sau 12 năm, tuyển Anh lọt vào đến tận tứ kết của một vòng chung kết giải bóng đá thế giới.

Thủ thành Jordan Pickford, nười hùng của đội tuyển Anh cười tươi trong phiên tập luyện căng cơ, thả lỏng của đội. Tiền vệ Jesse Lingard và Raheem Sterling đã cười toe toét trong phòng tập thể dục ở trung tâm huấn luyện của họ tại khách sạn Repino.

Trong cuộc đọ sức với tuyển Colombia, bộ đôi này dù thi đấu không thành công lắm nhưng việc tuyển Tam sư vào vòng tứ kết đã làm cho người hâm mộ và báo chí nước Anh quên đi khiếm khuyết này.

Trong cuộc đọ sức với tuyển Colombia, bộ đôi này dù thi đấu không thành công lắm nhưng việc tuyển Tam sư vào vòng tứ kết đã làm cho người hâm mộ và báo chí nước Anh quên đi khiếm khuyết này.

Trong bể chườm đá phục hồi, người ta thấy bộ tứ Eric Dier, Jordan Henderson, Dele Alli và Harry Kane, những cầu thủ hoạt động liên tục suốt 120 trong cuộc chiến với Los Cafeteros đang ngâm mình trong đá lạnh như một phần để thúc đẩy tiến trình phục hồi nhanh chóng.

Trung phong 27 tuổi đang khoác áo Arsenal, Danny Welbeck dù không có mặt trong trận đấu vừa qua nhưng vẫn bị ngâm lạnh để phục hồi chân thương nhẹ mà anh dính phải trước đó.

Tuyển Anh thắng 4-3 trên chấm phạt đền trước đội Nam Mỹ sau khi hai đội bất phân thắng bại sau 120 phút thi đấu chính thức. Trước đó, chân sút Tottenham đã thực hiện thành công quả phạt đền để đưa Tam sư vượt lên dẫn trước nhưng trung vệ Barca đã phủ nhận công trạng này bằng bàn gỡ hòa ỡ những giây cuối cùng của 5 phút bù giờ.

Trong khi Kane, Marcus Rashford, Kieran Trippier và Eric Dier đều thực hiện thành công trong các loạt đá luân lưu. Thì bên phía Colombia, cú sút của Mateus Uribe đánh trúng xà ngang và ở loạt sút cuối cùng, thủ môn Pickford đã nỗ lực cứu thua sau cứu sút của Carlos Bacca.

Chiến thắng trận knockout này, tuyển Anh sẽ có cuộc đụng độ chống lại Thụy Điển vào thứ bảy tới ở trận tứ kết World Cup 2018.

Chân sút của Quỷ đỏ, Marcus Rashford, người được HLV Southgate tung vào sân chỉ để thực hiện cú sút luân lưu đã được cho tập luyện với nhóm cầu thủ hậu vệ Anh.

Buổi tập phục hồi tuy diễn ra trong không khí ngập tràn tiếng cười nhưng các tuyển thủ Anh thực hiện rất nghiêm túc bất chấp sự thiếu ngủ. Binh đoàn của HLV Southgate sau khi vượt qua 120 phút trong cuộc đấu với Colombia, họ trở về đại bản doanh vào lúc 6.30 sáng, tính theo giờ Anh quốc bởi chênh lệch múi giờ.

Chân sút Leicester City, Jamie Vardy được tung vào sân ở khoảng cuối hiêp hai. Tức anh có hơn 30 phút trên sân với những pha bức tốc ngoạn mục đã gặp phải vấn đề vế chấn thương háng. Vụ việc này đã được các nhân viên y tế tuyển Anh kiểm soát. Mặc dù mức độ chấn thương này không quá nghiêm trọng và dự kiến sẽ phục hồi trước cuộc tranh tài ở tứ kết .

A.T

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/tuyen-anh-phan-khich-ngam-da-lanh-de-phuc-hoi-truoc-tran-tu-ket-world-cup-2018-voi-thuy-dien-91805.html