Tuyển Anh ra quyết định về tương lai HLV Gareth Southgate

Mới đây, Giám đốc điều hành của LĐBĐ Anh, ông Mark Bullingham đã lên tiếng về tương lai của HLV Gareth Southgate sau hành trình ở World Cup 2022.

Tương lai HLV tuyển Anh chính thức được đảm bảo.

Tương lai HLV tuyển Anh chính thức được đảm bảo.

Thất bại trước Pháp ở vòng tứ kết khiến đội tuyển Anh vẫn chưa thể hoàn thành giấc mơ vô địch thế giới sau hơn 50 năm chờ đợi. Ngay sau trận đấu này, nhiều cổ động viên ‘xứ sở sương mù’ đã kêu gọi thay thế HLV Gareth Southgate.

Bản thân bản thân vị huấn luyện viên này cũng vô cùng thất vọng và cân nhắc nghiêm túc tương lai của mình sau khi trở về từ Qatar.

“Về mặt tình cảm, bạn trải qua rất nhiều cảm giác khác nhau. Năng lượng cần thiết để vượt qua các giải đấu này là rất lớn. Tôi muốn đưa ra quyết định đúng đắn, bất kể đó là gì - cho đội bóng, cho nước Anh, cho FA.

Và tôi phải chắc chắn rằng bất kỳ quyết định nào tôi đưa ra đều đúng đắn. Vì vậy, tôi cần thời gian để suy nghĩ kỹ lưỡng về mọi chuyện”, HLV Southgate chia sẻ sau trận đấu.

Về vấn đề này, mới đây đích thân Giám đốc điều hành LĐBĐ Anh, ông Mark Bullingham đã bày tỏ mong muốn nhà cầm quân này tiếp tục đồng hành với đội tuyển Anh.

“Cũng giống như mọi cổ động viên Anh, chúng tôi cảm nhận được nỗi đau của việc bị loại ở vòng tứ kết. Các huấn luyện viên, cầu thủ và đội ngũ hậu cần đều cảm thấy đau đớn vào sáng nay”, vị này chia sẻ.

“Đây là một đội hình Anh trẻ trung và bất chấp thất bại nặng nề vừa qua, họ nên cảm thấy tự hào với màn trình diễn ở Qatar. Chúng tôi cảm thấy vô cùng tự hào với Southgate, các cầu thủ, các huấn luyện viên và đội ngũ hậu cần và trân trọng tất cả nỗ lực mà họ đã đặt vào công việc này”.

Ở trận đấu giữa Pháp và Anh vừa qua, tuyển Pháp có bàn thắng vươn lên dẫn trước ở thứ 17 do công của Tchouameni với một cú sút xa đẹp mắt.

Sang hiệp 2, đội tuyển Anh đã có bàn thắng gỡ hòa sau pha đá phạt đền thành công của Harry Kane. Tuy nhiên cũng chỉ hơn 20 phút sau đó, Olivier Giroud đã giúp Pháp tiếp tục vươn lên dẫn.

Không lâu sau, người Anh cơ hội đưa trận đấu trở về thế cân bằng khi tiếp tục hưởng 11m. Thế nhưng, trong lần thứ 2 thực hiện trọng trách này, Harry Kane đã sút bóng lên trời.

Những phút còn lại, đội tuyển Anh bất lực trong việc lật ngược thế trận và rời giải đấu ở vòng tứ kết một cách hết sức cay đắng.

Về phía Harry Kane, có lẽ tiền đạo 29 tuổi là người phải day dứt nhất khi không thể thực hiện thành công phạt đền, gián tiếp khiến đội nhà bại trận.

Chia sẻ mới đây, thủ thành Hugo Lloris - đối thủ trên chấm 11m của anh, và cũng là người đồng đội ở Tottenham Hotspur đã tiết lộ rằng, áp lực chính là nguyên nhân chính khiến Kane bỏ lỡ cơ hội trên chấm phạt đền.

"Điều đầu tiên, chúng tôi hiểu nhau rất rõ, đến nỗi tôi tự nhủ rằng Harry Kane sẽ thay đổi cách sút. Tuy nhiên, cậu ấy vẫn làm như cũ. Và ở lần thứ hai, tôi bay đúng hướng. Chắc chắn cậu ấy cảm thấy áp lực nên muốn đưa quả bóng lên góc cao hơn một chút và tăng lực sút. Đó là khoảnh khắc quan trọng của trận đấu".

Phú Quý

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/tuyen-anh-ra-quyet-dinh-ve-tuong-lai-hlv-gareth-southgate-post618619.html