Tuyên bố cực sốc về căn bệnh hiếm gặp của người tình Hitler

Mới đây, một chuyên gia gây sốc dư luận khi cho hay người tình lâu năm của Hitler là Eva Braun mắc một căn bệnh hiếm gặp đã gây ảnh hưởng đến chuyện 'yêu' của hai người.

Eva Braun là người tình lâu năm của Hitler. Bà cũng là người vợ trong khoảng 40 giờ trước của nhà độc tài Đức quốc xã trước khi hai người tự sát tại hầm ngầm năm 1945.

Cuộc đời về người phụ nữ của trùm phát xít Hitler được công chúng và giới chuyên gia vô cùng quan tâm.

Eva Braun gặp Hitler lần đầu tiên tại Munich năm 1929. Khi ấy, bà 17 tuổi. Hai người bắt đầu mối quan hệ từ năm 1931.

Eva Braun yêu Hitler một cách cuồng si và luôn một mực trung thành với Hitler. Do vậy, bà sát cánh cùng nhà độc tài trong suốt nhiều năm cho đến những ngày cuối cùng của phát xít Đức.

Khi Đức Quốc xã sụp đổ, Hitler và Braun đã tổ chức lễ cưới với một nghi lễ dân sự đơn giản vào ngày 29/4/1945. Chưa đầy 40 giờ sau, vợ chồng Hitler tự sát cùng nhau trong một hầm ngầm ở Berlin.

Sau một thời gian nghiên cứu, giáo sư Thomas Lundmark, người viết tiểu sử về cuộc đời Eva Braun, tiết lộ thông tin gây sốc về người phụ nữ của Hitler.

Theo giáo sư Lundmark, Braun có khả năng mắc hội chứng Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH).

Căn bệnh hiếm gặp này xảy ra khi thai nhi không phát triển đầy đủ cơ quan sinh sản, không có hoặc chỉ có một phần tử cung, âm đạo có thể ngắn, hẹp hoặc không có.

Những người mắc phải căn bệnh trên nếu như không được điều trị có thể sẽ rất đau đớn khi "quan hệ".

Để giải quyết vấn đề này, Eva Braun đã tìm đến phẫu thuật để chuyện "yêu" không gặp trở ngại.

Video: Hitler còn sống sau Thế chiến 2? (nguồn: VTC14)

Tâm Anh (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/tuyen-bo-cuc-soc-ve-can-benh-hiem-gap-cua-nguoi-tinh-hitler-1180478.html