Tuyên bố đáp trả mạnh mẽ nhưng Iran có dám tấn công thẳng vào lãnh thổ Israel?

Sau vụ tấn công của máy bay chiến đấu Israel vào căn cứ không quân T4 của Syria khiến 7 cố vấn quân sự cùng binh lính của Iran thiệt mạng, quốc gia Hồi giáo này được cho là sẽ có hành động đáp trả tương xứng.

Đêm rạng sáng thứ Hai, Không lực Israel đã tấn công vào căn cứ không quân T4 của Syria bằng tên lửa hành trình không đối đất.

Theo dữ liệu của Bộ Quốc phòng Nga, đòn tấn công do 2 chiến đấu cơ F-15 thực hiện, 3 tên lửa hành trình đã bay tới mục tiêu, 5 tên lửa còn lại bị phòng không mặt đất bắn hạ.

Cuộc tấn công trên tuy không gây ra thiệt hại cho người Nga nhưng đã làm tổng cộng 7 quân nhân Iran thiệt mạng, trong đó có cả một vị Đại tá cố vấn quân sự.

Mục tiêu của trận oanh kích trên được cho là nhằm hủy diệt trạm điều khiển máy bay không người lái được Iran triển khai với mục đích trinh sát, chỉ điểm cho pháo binh Hezbollah tấn công vào trong lãnh thổ Israel.

Teheran tuyên bố, vụ việc này vi phạm chủ quyền của Syria, trái ngược với tất cả các chuẩn mực quốc tế và đe dọa sẽ có hành động đáp trả tương xứng.

Điều đang được cộng đồng quốc tế quan tâm vào lúc này đó là Iran sẽ thực hiện những biện pháp trả đũa nào đối với chính quyền Tel Aviv.

Việc Iran thực hiện một cuộc tấn công vào lãnh thổ Israel cũng được nhắc tới nhưng gần như chắc chắn điều này không diễn ra.

Không quân Israel là lực lượng quá hùng hậu so với Iran, vượt trội cả về số lượng, chất lượng lẫn kinh nghiệm phi công, lại được sự hỗ trợ bởi mạng lưới radar cảnh báo sớm dày đặc cho nên sẽ là tự sát nếu máy bay Iran dự định xâm nhập.

Thực hiện đòn tấn công bằng tên lửa đạn đạo thì còn nguy hiểm hơn khi đối tượng là một quốc gia có vũ khí hạt nhân, khi đó nguy cơ Iran bị đáp trả đến mức không thể kiểm soát nổi tình hình là có thực.

Bên cạnh đó, Israel còn xây dựng được lưới lửa phòng không chuyên chống tên lửa đạn đạo nhiều tầng nhiều lớp, từ Arrow-3 cho tới David Sling, Iron Dome và cả Patriot, đủ sức tiêu diệt mọi phi đạn của Iran từ cự ly rất xa.

Với những điều kiện trên, hành động khả thi nhất của Iran chỉ có thể là tuồn cho nhóm vũ trang Hezbollah thêm nhiều rocket, đạn phản lực… để tấn công trả đũa theo kiểu quấy rối nhằm khiến tình hình Israel luôn trong trạng thái bất ổn.

Ngoài ra Tehran còn có thể cung cấp cho Quân đội Syria các tổ hợp tên lửa phòng không nội địa tự chế của mình nhằm đề phòng những cuộc tấn công chớp nhoáng như vậy trong tương lai.

Cũng không loại trừ khả năng các chiến binh Hezbollah còn được cung cấp thêm tên lửa chống hạm để tập kích tàu chiến Israel như vụ bắn cháy chiến hạm INS Hanit trong quá khứ.

Nhưng có một điều chắc chắn rằng sẽ không nổ ra một cuộc chiến tranh toàn diện trên quy mô lớn, bất chấp những lời tuyên bố to tát của các bên liên quan.

Bạch Dương

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/tuyen-bo-dap-tra-manh-me-nhung-iran-co-dam-tan-cong-thang-vao-lanh-tho-israel/763848.antd