Tuyên bố sốc về người ngoài hành tinh ở Khu vực 51

Mới đây, Bob Lazar tuyên bố từng làm việc trên phi thuyền không gian ở Khu vực 51 tuyệt mật của Mỹ và hé lộ những thông tin bất ngờ về sự tồn tại của người ngoài hành tinh tại căn cứ quân sự này.

Khu vực 51 hay còn gọi Vùng 51 là căn cứ quân sự tối mật của Mỹ. Nơi đây được bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt và rất ít thông tin được tiết lộ. Vì vậy, Khu vực 51 được đồn đoán là nơi nghiên cứu về người ngoài hành tinh.

Vùng 51 của Mỹ mới trở thành tâm điểm chú ý của dư luận khi Bob Lazar tiết lộ thông tin gây sốc về nơi này.

Ông Lazar tuyên bố từng làm việc trên tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh tại Khu vực 51.

Theo lời kể của ông Lazar, ông từng làm việc tại một khu vực được gọi là S-4.

Vì nhiều lý do nên ông giữ im lặng trong hơn 30 năm và bây giờ mới quyết định tiết lộ bí mật.

Ông Lazar đã tiết lộ bí mật về Khu vực 51 và người ngoài hành tinh với nhà làm phim điều tra Jeremy Corbell.

Theo nhà làm phim Jeremy Corbell, thông tin mà ông Lazar tiết lộ sẽ là câu chuyện về UFO lớn nhất mọi thời đại.

"Nếu Bob Lazar đang nói sự thật thì các tác động sẽ là rất lớn. Ông ấy nói với chúng tôi rằng, ông ấy đã nghiên cứu về một hệ thống động lực đảo ngược ngoài hành tinh cho quân đội Mỹ. Và chính phủ đã cố giữ bí mật đó với công chúng", nhà làm phim Corbell nói.

Ông Corbell cho rằng khi được phát sóng vào ngày 3/12 tới trên iTunes và Vimeo, bộ phim tài liệu về Bob Lazar có thể gây ra những phản ứng trái chiều từ người dân.

Trước những thông tin mà nhà làm phim Jeremy Corbell chia sẻ, nhiều người trông chờ vào những bằng chứng mà Bob Lazar đưa ra để chứng minh câu chuyện về người ngoài hành tinh tại Vùng 51 là thật.

Mời độc giả xem video: Thụy Sỹ mở lớp dạy ngôn ngữ của người ngoài hành tinh (nguồn: VTC14).

Tâm Anh (theo Dailystar)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/tuyen-bo-soc-ve-nguoi-ngoai-hanh-tinh-o-khu-vuc-51-1130393.html