Tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia vì COVID-19, Tổng thống Trump hướng tới điều gì?

Reuters đưa tin, hôm thứ sáu (13/3), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia trước sự lây lan nhanh chóng của virus corona mới – hay còn gọi là COVID-19 tại Mỹ.

Phát biểu trong một cuộc họp báo tại Vườn Hồng, Tổng thống Trump cho hay, ông tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia nhằm "giải phóng toàn bộ quyền lực của chính quyền liên bang", mở cánh cửa cho việc sử dụng khoảng 50 tỷ USD ngân sách liên bang vào cuộc chiến chống lại dịch bệnh bùng phát.

Tổng thống Donald Trump tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia vì COVID-19 (ảnh: AP)

Tổng thống Donald Trump tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia vì COVID-19 (ảnh: AP)

"Nhằm giải phóng toàn bộ quyền lực của chính quyền liên bang trong nỗ lực ngày hôm nay, tôi chính thức tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia… Hành động mà tôi đang thực hiện sẽ mở đường cho sự tiếp cận lên tới 50 tỷ USD – một con số rất quan trọng và rất lớn cho các bang và lãnh thổ hoặc các địa phương trong cuộc chiến chúng ta cùng chia sẻ chống lại bệnh tật này", ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ cũng kêu gọi, chính quyền liên bang hợp tác với lĩnh vực tư nhân để đẩy mạnh sản xuất các bộ xét nghiệm COVID-19, phục vụ cho nhu cầu xét nghiệm ngày càng gia tăng của người dân nước Mỹ.

Ông Trump đang phải đối mặt với nhiều chỉ trích cho rằng, chính quyền của ông đã phản ứng quá chậm, thiếu hiệu quả trước cuộc khủng hoảng mang tên COVID-19, cũng như việc ông từng tỏ ra coi thường hiểm họa này.

Một trong những lo ngại lớn nhất hiện nay là tình trạng xét nghiệm người nghi nhiễm còn quá ít và quá chậm tại Mỹ. Tổng thống Trump nhấn mạnh, dự kiến "khoảng nửa triệu xét nghiệm sẽ được thực hiện vào đầu tuần tới".

"Điều đó có nghĩa là sẽ có khoảng 1,4 triệu xét nghiệm vào tuần sau và 5 triệu xét nghiệm trong một tháng", ông tuyên bố. "Mục tiêu quan trọng của chúng tôi là dừng sự lây lan của virus".

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ không quên bổ sung, ông không muốn người dân làm xét nghiệm COVID-19 nếu không cần thiết. "Chúng tôi không muốn người dân xét nghiệm nếu chúng tôi cảm thấy họ không cần phải làm vậy. Và chúng tôi không muốn mọi người đi ra ngoài để làm xét nghiệm - bạn chỉ xét nghiệm khi có một số triệu chứng nhất định", ông Trump nói, đồng thời đề cập tới hệ thống lấy mẫu xét nghiệm ngay tại xe ô tô đã được áp dụng tại các nước khác nhằm giúp giảm thiểu nguy cơ phơi nhiễm cho nhân viên y tế.

Phản ứng trước động thái của Tổng thống Trump, nhà lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Mỹ, nghị sỹ Đảng Dân chủ Chuck Schumer tỏ ra hoan nghênh quyết định tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia theo Đạo luật Stafford.

"Tôi vui mừng vì tổng thống đã lắng nghe những lời kêu gọi của chúng ta khi kích hoạt Đạo luật Stafford tiến tới mở rộng các hỗ trợ tài chính nhằm bảo vệ các cộng đồng an toàn trước dịch bệnh bùng phát do virus corona gây ra. Tôi kêu gọi New York và các bang khác ngay lập tức yêu cầu các nguồn quỹ mới có, đồng thời kêu gọi chính quyền Trump nhanh chóng thông qua những yêu cầu này", một thông cáo từ ông Schumer viết.

Minh Đức

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/tuyen-bo-tinh-trang-khan-cap-quoc-gia-vi-covid-19-tong-thong-trump-huong-toi-dieu-gi-20200314032659515.htm