Tuyển bóng đá nữ Việt Nam vào bán kết sau cơn mưa bàn thắng trước Campuchia

Trong khuôn khổ môn bóng đá nữ SEA Games 31, tối 14/5, trên sân vận động Cẩm Phả (thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh), đội tuyển nữ Việt Nam có trận thi đấu thứ hai, trận đấu cuối cùng ở vòng bảng A gặp tuyển nữ Campuchia. Kết quả, tuyển nữ Việt Nam thắng dễ dàng trước đối thủ yếu hơn về mọi mặt với tỷ số 7 – 0.

Cầu thủ nữ Việt Nam (áo trắng) giữa rừng chân các cầu thủ Campuchia. Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN

Cầu thủ nữ Việt Nam (áo trắng) giữa rừng chân các cầu thủ Campuchia. Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN

Một lần nữa, sân vận động Cẩm Phả được nhuộm sắc đỏ kín 16.000 chỗ ngồi đến cổ vũ cho tuyển nữ Việt Nam, tạo bầu không khí náo nhiệt đầy hấp dẫn.

Gặp đối thủ yếu hơn về mọi mặt, tuyển nữ Việt Nam bố trí đội hình với nhiều cầu thủ trẻ như Thanh Nhã, Vạn Sự và thực hiện lối chơi tấn công nhanh.

Ngay từ đầu trận đấu, các cầu thủ nữ Việt Nam đã tràn lên phần sân của Campuchia, liên tục tạo các pha bóng tấn công. Phút thứ 6, tuyển nữ Việt Nam có pha phối hợp 3 chạm tuyệt đẹp. Từ cú tạt bóng bên phải của Bích Thùy, Vạn Sự đánh đầu bật trở lại và tiền đạo số 18 Nguyễn Thị Vạn có cú đánh đầu ghi bàn thắng mở tỷ số 1 - 0 cho tuyển Việt Nam.

Cổ động viên cổ vũ đội tuyển nữ Việt Nam. Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN

Hiệp 1, các tuyển thủ trẻ Việt Nam được huấn luyện viên Mai Đức Chung trao cơ hội vào sân đã chơi năng nổ, nhiệt huyết. Thanh Nhã bên cánh phải, Vạn Sự bên cánh trái liên tục có các pha bóng vào khu vực 16m50 của Campuchia tạo ra những pha bóng nguy hiểm.

Một ngày không may mắn cho Đội trưởng mang áo số 12 - Hải Yến khi trong hiệp 1 cô có tới 3 pha dứt điểm nguy hiểm, trúng khung thành đội bạn nhưng đều bị thủ thành số 13 và hậu vệ số 3 của Campuchia cản phá.

Phải đến phút thứ 56, sau pha phạm lỗi trong vòng 16m50 của thủ môn Campuchia với Hải Yến, và chính Đội trưởng nữ Việt Nam thực hiện thành công cú đá phạt penalty nâng tỷ số 2 - 0 trước khi được huấn luyện viên Mai Đức Chung thay ra ngoài bằng Đội trưởng Huỳnh Như.

Cầu thủ nữ Việt Nam ăn mừng sau khi ghi bàn thắng. Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN

Trái với hiệp 1, tuyển Việt Nam chỉ ghi được 1 bàn thắng vào lưới Campuchia, hiệp 2 các nữ tuyển thủ Việt Nam có sự thay đổi nhân sự, sự có mặt của Đội trưởng Huỳnh Như và Tuyết Dung nên toàn đội chơi bùng nổ hơn. Cộng thêm tuyển nữ Campuchia ở hiệp 2 không còn duy trì thể lực tốt nên cơn mưa bàn thắng từ phía tuyển nữ Việt Nam đã được tạo ra trên sân vận động Cẩm Phả. Đội nữ Campuchia hoàn toàn bị sụp đổ trước nữ Việt Nam.

Tỷ số 7 - 0 được thiết lập với các pha lập công của Nguyễn Thị Vạn (2 bàn ở phút thứ 6 và phút thứ 77), Hải Yến (phút 58), Tuyết Dung (phút 65), Trần Thị Thu (phút 79), Vạn Sự (phút 81), Dương Thị Vân (86).

Các cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam chào cổ động viên khi kết thúc trận đấu. Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN

Với chiến thắng này, tuyển Việt Nam đã toàn thắng ở vòng đấu bảng, đứng thứ nhất bảng A, lọt vào bán kết.

Văn Đức (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/bong-da/tuyen-bong-da-nu-viet-nam-vao-ban-ket-sau-con-mua-ban-thang-truoc-campuchia-20220514213544658.htm