Tuyến Cát Linh - Hà Ðông chưa thể vận hành vì tắc… 1% khối lượng công việc

Ngày 26-9, Ban Quản lý dự án đường sắt (Bộ Giao thông vận tải) cho biết, dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến Cát Linh - Hà Ðông dự kiến được đưa vào khai thác vận hành từ tháng 4-2019 nhưng không thể thực hiện được do chưa hoàn thành 1% khối lượng công việc còn lại.

Ảnh: Giang Ngọc.

Ảnh: Giang Ngọc.

Cùng ngày, Cục Ðăng kiểm Việt Nam cũng cho biết, đến thời điểm này, 13 đoàn tàu của dự án vẫn chưa hoàn thành kiểm định, cũng như cấp giấy chứng nhận đăng kiểm, chủ yếu do Tổng thầu chậm cung cấp hồ sơ và khắc phục các chi tiết kỹ thuật theo đúng thiết kế.

Trong quá trình thi công, Tổng thầu EPC Tập đoàn Cục 6 đường sắt Trung Quốc triển khai rất chậm, không đạt các mốc tiến độ đề ra. Khoảng 1% khối lượng công việc còn lại chủ yếu là hoàn thiện mỹ quan và lắp đặt thiết bị ở một số đơn thể khu đề-pô, tuy khối lượng công việc không nhiều nhưng khá phức tạp và mất nhiều thời gian, nhiều nội dung thử nghiệm vừa phải thực hiện vừa căn chỉnh. Ban Quản lý dự án đường sắt đã yêu cầu Tổng thầu tập trung thực hiện với yêu cầu chất lượng, an toàn là trên hết, không được để xảy ra sai sót; nhất là các thử nghiệm, đánh giá an toàn đoàn tàu, hệ thống điều khiển chạy tàu tự động.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/41700802-tuyen-cat-linh-ha-%C3%B0ong-chua-the-van-hanh-vi-tac%E2%80%A6-1-khoi-luong-cong-viec.html