Tuyển Đức: Phải bỏ băng OneLove vì bị gây sức ép

Đội trưởng đội tuyển Đức nói đã phải từ bỏ kế hoạch đeo tấm băng tay 'OneLove' ủng hộ LGBTQ trong các trận đấu tại World Cup 2022 sau khi nhận những 'lời đe dọa', Reuters đưa tin.

 Joshua Kimmich xuất hiện tại buổi họp báo hôm 22/11 tại Doha, Qatar. Ảnh: Reuters.

Joshua Kimmich xuất hiện tại buổi họp báo hôm 22/11 tại Doha, Qatar. Ảnh: Reuters.

"Giám đốc giải đấu đã đến gặp đội Anh và nói về nhiều hành vi vi phạm quy tắc và đe dọa sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt thể thao nặng nề song không nói rõ những án phạt đó là gì", ông Steffen Simon, Giám đốc truyền thông Liên đoàn bóng đá Đức (DFB), chia sẻ hôm 22/11.

Ông Simon chia sẻ trên đài phát thanh Đức Deutschlandfunk rằng tuyển Anh, đội đầu tiên dự kiến đeo tấm băng trong trận đấu ra quân hôm 21/11 với Iran, đã bị đe dọa chịu nhiều án phạt.

Dù vậy, ông Simon không nói rõ "giám đốc giải đấu" là các nhà tổ chức địa phương hay FIFA. Bên cạnh đó, ông cho biết sáu đội tuyển còn lại sau đó đã quyết định "thể hiện tình đoàn kết" và không đeo băng "OneLove".

Huấn luyện viên đội tuyển Đức, ông Hansi Flick, cho biết đội bóng muốn giữ nguyên ý định nhưng thông báo ngắn của FIFA ngay trước trận đấu giữa Iran và Anh về việc các đội trưởng có thể lập tức đối mặt thẻ vàng khiến cho họ không có thời gian để tìm cách giải quyết.

"Đội (Đức) rất không hài lòng và bị sốc vì đây là tuyên bố về quyền con người, sự đa dạng và đây là những giá trị mà chúng tôi đang sống", ông Flick nói tại buổi họp báo hôm 22/11.

"Sẽ không sao khi nhận thẻ vàng. Đó không phải vấn đề nhưng cách nó bị bỏ ngỏ và mối đe dọa trừng phạt có nghĩa là không có thời gian để tìm giải pháp. Điều đó thật đáng xấu hổ", Joshua Kimmich, tiền vệ của đội tuyển Đức, nói hôm 22/11.

"Tôi muốn được vui vẻ khi chơi ở World Cup ngay cả khi nó được tổ chức ở đây. Chúng tôi muốn chơi tốt giải đấu và giành chiến thắng vào ngày mai", Kimmich chia sẻ.

Băng tay OneLove biểu tượng cho chiến dịch cùng tên nhằm chống phân biệt đối xử với cộng động LGBT tại World Cup 2022. Ảnh: UEFA.

Trong khi các quốc gia châu Âu quyết định bỏ băng đội trưởng, các cầu thủ Iran từ chối hát quốc ca trong trận đấu hôm 21/11 nhằm thể hiện sự đoàn kết với những phụ nữ bị ngược đãi và người biểu tình ở quê nhà, theo Guardian.

"Chúng tôi rất tôn trọng những gì đội Iran đã làm ngày hôm qua. Chúng tôi đồng cảm với những người phụ nữ Iran", Kimmich cho biết thêm.

Qatar bị một số quốc gia chỉ trích về vấn đề người lao động nhập cư, phụ nữ và cộng đồng LGBTQ. Đồng tính luyến ái là bất hợp pháp ở quốc gia Hồi giáo Qatar.

Hương Vũ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tuyen-duc-phai-bo-bang-onelove-vi-bi-gay-suc-ep-post1377998.html