Tuyển Đức sẽ mở màn World Cup 2022 thế nào sau thất bại 4 năm trước?

Chuyên gia Phan Anh Tú cho rằng tinh thần thép và sự lì lợm sẽ giúp đội tuyển Đức giành 3 điểm trọn vẹn trước Nhật Bản ở trận mở màn World Cup 2022, qua đó tạo nên bước đệm và tiến sâu ở giải đấu.

Đội tuyển Đức được dự đoán nắm chắc chiến thắng trước Nhật Bản ở trận mở màn World Cup 2022. (Ảnh: ĐT Đức)

Đội tuyển Đức được dự đoán nắm chắc chiến thắng trước Nhật Bản ở trận mở màn World Cup 2022. (Ảnh: ĐT Đức)

Đội tuyển Đức đá trận đầu tiên ở World Cup 2022 với Nhật Bản vào lúc 20 giờ tối nay (23/11) trong khuôn khổ bảng E. “Cỗ xe tăng” đặt mục tiêu phải thắng và giành 3 điểm trọn vẹn trước đối thủ bị đánh giá thấp nhất bảng đấu gồm Tây Ban Nha và Costa Rica.

Theo chuyên gia Phan Anh Tú, đội tuyển Đức sẽ hiện thực hóa mong muốn dù gặp đôi chút khó khăn trước tinh thần và lối chơi chặt chẽ từ người Nhật.

Ông Tú phân tích: “Đức và Nhật Bản đều nằm trong số đội mạnh nhất từ hai châu lục. Tuy nhiên, đẳng cấp chênh lệch giữa hai đội là điều dễ nhận thấy. Đức gồm nhiều cầu thủ ở trình độ hơn Nhật Bản nên có thể tạo nên khác biệt với những tình huống mang tính quyết định hoặc nằm ở khoảnh khắc tỏa sáng từ ngôi sao.”

“Dẫu vậy, Đức không dễ dàng thắng bởi đội bóng châu Á nhiều khả năng nhập cuộc tự tin hơn. Ở World Cup, các đội bị đánh giá thấp hơn thường đem đến sự khó chịu nhờ tinh thần quyết tâm cao và ‘không có gì để mất’. Thế nên, Đức thắng chung cuộc Nhật Bản nhưng với tỷ số không cách biệt,” chuyên gia bóng đá nhận định.

Đội tuyển Đức rơi vào bằng đấu khó tại World Cup 2022 với Tây Ban Nha, Costa Rica và Nhật Bản. (Ảnh: ĐT Đức)

Đội tuyển Đức đến World Cup 2022 với sự cải tổ mạnh mẽ sau thất bại cách đây 4 năm tại Nga với việc bị loại ngay từ vòng bảng dù là đương kim vô địch.

Dưới thời huấn luyện viên trưởng Hans-Dieter Flick, đội tuyển Đức trình diễn lối chơi giàu sức sống hơn ngay từ vòng loại World Cup 2022 dàn cầu thủ được kết hợp giữa đàn anh giàu kinh nghiệm và nhân tố mới. Die Mannschaft giành vé đến Qatar sớm nhất khu vực châu Âu với hàng công mạnh thứ hai cùng 36 bàn thắng, chỉ xếp sau tuyển Anh với 3 bàn ít hơn.

Dưới góc nhìn chuyên môn, chuyên gia Phan Anh Tú cho rằng tuyển Đức bây giờ đã không còn bị áp lực từ những thất bại trong quá khứ. Đội bóng già dơ của sân chơi World Cup đã sẵn sàng hướng đến tham vọng cạnh tranh danh hiệu tại Qatar.

“Tuyển Đức có huấn luyện viên mới và dàn cầu thủ đáng chờ đợi ở World Cup 2022. Đội bóng này vốn sở hữu tinh thần thép. Cầu thủ Đức lúc nào cũng thi đấu kỷ luật và lì lợm. Thế nên thấy bại từ quá khứ không phải cản trở lớn cho đội bóng này. Trong quá khứ, cũng không ít lần người Đức đứng lên mạnh mẽ sau thất bại,” ông Tú cho hay.

Mặt khác, cũng theo ông Tú, bài học từ thất bại của Argentina trước đối thủ Saudi Arabia ở trận mở màn đã mang lại bài học cho các đội bóng nằm ở “cửa trên,” trong đó có tuyển Đức. Vì thế , “cỗ xe tăng” sẽ chơi toan tính, hiệu quả và không chủ quan trước Nhật Bản.

Chiến thắng trước Nhật Bản có thể giúp tuyển Đức khởi đầu thuận lợi chiến dịch World Cup 2022 với nhiều tham vọng. Đội bóng này không sở hữu ngôi sao thực sự trong đội hình như Messi hay Ronaldo, song cho thấy sự nguy hiểm chất lượng dàn cầu thủ đẳng cấp và lối chơi tập thể./.

Tây Ban Nha thắng dễ Costa Rica?

Ngoài cặp đấu Đức gặp Nhật Bản, chuyên gia Phan Anh Tú dự đoán Tây Ban Nha sẽ dễ dàng giành 3 điểm trước Costa Rica ở trận mở màn World Cup vào lúc 23 giờ tối nay (23/11).

"Tuyển Tây Ban Nha được định hình rất rõ ràng dưới thời huấn luyện viên Luis Enrique với khả năng cầm bóng tuyệt vời. Đội hình được ổn định và thấm nhuần triết lý từ Euro 2020 sẽ giúp đội bóng xứ bò tót tiến xa tại World Cup 2022," chuyên gia nhận định./.

Hiển Nguyễn (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tuyen-duc-se-mo-man-world-cup-2022-the-nao-sau-that-bai-4-nam-truoc/831792.vnp