Tuyển dụng ngay tại lễ tốt nghiệp – xu hướng mới nhiều doanh nghiệp lựa chọn

200 sinh viên vừa tốt nghiệp của Trường Cao đẳng Việt Mỹ có cơ hội lựa chọn cơ hội nghề nghiệp từ 12 tập đoàn, tổng công ty ngay bên lề Lễ tốt nghiệp của họ.

Với các chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu thực tiễn, các sinh viên cao đẳng ngày càng có nhiều cơ hội việc làm cụ thể hơn.

Với các chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu thực tiễn, các sinh viên cao đẳng ngày càng có nhiều cơ hội việc làm cụ thể hơn.

Cty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Cổng Vàng (Golden Gate Group) là 1 trong 12 tập đoàn, tổng công ty đã đến tham gia tuyển dụng tại Lễ tốt nghiệp của 200 sinh viên khóa 2016, Trường Cao đẳng Việt Mỹ. “…Hiện nay, nhu cầu nhân sự của lĩnh vực thực phẩm, đồ uống (F&B) rất lớn. Mỗi tháng, tập đoàn Cổng Vàng của chúng tôi cần tuyển dụng khoảng từ 550 – 900 nhân viên” - bà Nguyễn Thị Bảo Trân – Trưởng phòng nhân sự Golden Gate Group – chia sẻ.

Bà Trân cho biết, Golden Gate Group đang cùng với Cao đẳng Việt Mỹ có kế hoạch đào tạo các bạn sinh viên của nhà trường trở thành lực lượng quản lý tại tập đoàn, vì DN này đánh giá cao sinh viên Cao đẳng Việt Mỹ do tính chủ động, thái độ làm việc chuyên nghiệp và kỹ năng nghề nghiệp được đào tạo tốt.

Nhận định của các nhà tuyển dụng như Golden Gate Group có ý nghĩa vô cùng lớn với các bạn sinh viên cao đẳng của 5 chuyên ngành: Phiên dịch tiếng Anh thương mại, Quản trị khách sạn, Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ, Quan hệ công chúng, Thiết kế, không chỉ bởi sau gần 3 năm đào tạo, các bạn có việc làm, mà ghi nhận cách nhìn của các DN đối với việc học nghề - vốn là sự lựa chọn khác biệt mà sinh viên và phụ huynh phải nỗ lực trong khi rất nhiều đơn vị vẫn “sính” bằng cấp.

Theo thông tin thống kê từ Phòng Quan hệ doanh nghiệp và Dịch vụ Hỗ trợ sinh viên của Trường Cao đẳng Việt Mỹ, trong tổng số hơn 200 tốt nghiệp của khóa 2016 này thì có hơn 85% sinh viên đang làm việctại các doanh nghiệp theo đúng chuyên ngành đào tạo. “Từ đó để chúng tôi có cơ hội chứng minh rằng có nhiều con đường dẫn đến việc làm, sự nghiệp, thành công và hạnh phúc. Chúng tôi tự hào chia sẻ rằng chúng tôi đã chuẩn bị tốt và cung cấp đủ những điều mà các em cần cho tương lai: nền tảng chuyên môn, cơ hội việc làm trong và ngoài nước, cơ hội học tập chuyển tiếp lên bậc đại học tại Việt Nam và nước ngoài” – Thạc sĩ Dương Trần Minh Đoàn, Hiệu trưởng nhà trường, nói.

Để sinh viên cao đẳng ra trường có việc làm, các trường cao đẳng ở Việt Nam, trong đó có Cao đẳng Việt Mỹ, đã xây dựng chương trình đào tạo có tính ứng dụng cao, cập nhật với nhu cầu của xã hội, kết nối hợp tác cùng doanh nghiệp trong đào tạo và tuyển dụng.

Những giờ học ngay tại doanh nghiệp, đào tạo có điểm đến đã giúp sinh viên có thái độ làm việc chuyên nghiệp, nghiêm túc, đáp ứng được ngay nhu cầu của DN khi tuyển dụng.

Thu Hằng

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/thong-tin-doanh-nghiep/tuyen-dung-ngay-tai-le-tot-nghiep-xu-huong-moi-nhieu-doanh-nghiep-lua-chon-465364.html