Tuyển được 85 GV, ngành giáo dục huyện Hướng Hóa tháo gỡ được một phần khó khăn

Ngành giáo dục huyện Hướng Hóa đã được bổ sung 85 giáo viên để giải quyết, tháo gỡ một phần khó khăn về nhân sự.

Trao đổi với Phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, bà Nguyễn Thanh Nga – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cho biết, ngày 4/5, phòng Giáo dục và Đào tạo Hướng Hóa tổ chức gặp mặt, trao quyết định cho 85 giáo viên, nhân viên trúng tuyển trong kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2023.

Những giáo viên, nhân viên trúng tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Hướng Hóa năm học 2022 - 2023, được Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hướng Hóa công nhận kết quả tuyển dụng.

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hướng Hóa chụp ảnh lưu niệm với các cô giáo người Vân Kiều mới được tuyển dụng. Ảnh: Phòng Giáo dục và Đào tạo Hướng Hóa

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hướng Hóa chụp ảnh lưu niệm với các cô giáo người Vân Kiều mới được tuyển dụng. Ảnh: Phòng Giáo dục và Đào tạo Hướng Hóa

Cũng theo Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hướng Hóa cho biết, trong đợt tuyển dụng năm 2023, số giáo viên người dân tộc thiểu số trúng tuyển đợt này có 15 giáo viên trên tổng số 85 giáo viên được trúng tuyển chiếm tỷ lệ 17,64%, trong đó giáo viên mầm non có 03/26 người; văn hóa tiểu học có 12/36 người.

Còn lại 23 giáo viên chuyên ngành, rất tiếc là trong đó chưa có giáo viên người dân tộc thiểu số tại địa phương.

Nói về việc đáp ứng đội ngũ giáo viên để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hướng Hóa cho biết, có thêm số giáo viên sau khi tuyển dụng năm 2023 góp phần tháo gỡ được một phần khó khăn của ngành giáo dục huyện nhà về việc thiếu nhân sự những năm qua.

Tuy nhiên, sau khi tuyển dụng năm 2023, nhu cầu giáo viên cần bổ sung để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 của năm học 2022-2023 vẫn thiếu 30 chỉ tiêu trong đó cấp tiểu học vẫn cần thêm 22 giáo viên, trung học cơ sở cần thêm 08 giáo viên.

Đối với đội ngũ giáo viên mới được tuyển dụng, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Hướng Hóa đã có chia sẻ với những khó khăn ban đầu đối với đội ngũ giáo viên, nhân viên mới.

Qua đó, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện mong muốn các thầy cô giáo mới nhận công tác phát huy tài năng, trí tuệ, lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ để đóng góp hết mình cho sự nghiệp giáo dục trên địa bàn huyện.

Trước đó, như Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã phản ánh, bước vào năm học 2022-2023, nhiều trường học tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đối mặt với tình trạng thiếu giáo viên giảng dạy ở nhiều lớp, cấp học. Đặc biệt, khi triển khai giảng dạy theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, việc thiếu giáo viên đã ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng cũng như kế hoạch dạy học.

Nhiều trường đã phải sắp xếp các lớp 2 trình độ, 3 trình độ mà chỉ do 1 thầy cô giáo đứng lớp.

Tại trường Mầm non Hướng Lập, Cô giáo Lê Thị Kim Chi – Hiệu trưởng Trường Mầm non Hướng Lập cho biết, do thiếu giáo viên, ngoài điểm chính, Hiệu trưởng đôi khi cũng phải di chuyển đến điểm lẻ để thực hiện nhiệm vụ đứng lớp. Thiếu giáo viên, nhân viên nên chị em vất vả vô cùng.

Tại trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Hướng Lập, Hiệu phó phụ trách Tiểu học của nhà trường cũng phải kiêm nhiệm thêm nhiệm vụ chủ nhiệm lớp 5.

Trước tình hình trên, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp Phòng Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân huyện Hướng Hóa thực hiện kế hoạch tuyển dụng giáo viên, nhằm đáp ứng yêu cầu dạy học.

Nói về việc được bổ sung giáo viên kịp thời, thầy Nguyễn Đình Nghĩa – Hiệu trưởng trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Hướng Lập cho biết, nhà trường hiện có 355 học sinh với 8 điểm trường; trong đó, có hơn 220 học sinh cấp tiểu học và hơn 100 học sinh trung học cơ sở. Ngoài điểm trường trung tâm, trường có 7 điểm lẻ. Điểm trường xa nhất là Cuôi và Tà Păng cách khu vực trung tâm gần 16 km.

Việc thiếu giáo viên khiến các thầy cô rất vất vả, đặc biệt là giáo viên tiểu học tại các điểm lẻ. Thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, thiếu giáo viên chuyên ngành sẽ rất khó thực hiện tốt chương trình. Việc bổ sung kịp thời giáo viên sẽ tháo gỡ giúp nhà trường trong công tác nhân sự.

Trần Phương

Nguồn Giáo Dục VN: https://giaoduc.net.vn/tuyen-duoc-85-gv-nganh-giao-duc-huyen-huong-hoa-thao-go-duoc-mot-phan-kho-khan-post234909.gd