Tuyên dương 142 học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc năm 2022

142 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu được tuyên dương năm nay thuộc 50 dân tộc, đến từ 47 tỉnh, thành phố.

Tối 10/12, tại Hà Nội diễn ra lễ tuyên dương 142 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2022.

Đây là năm thứ 9 Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức lễ tuyên dương.

Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tới dự và phát biểu tại lễ tuyên dương.

Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2022. (Ảnh: Lao Động)

Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2022. (Ảnh: Lao Động)

142 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu được tuyên dương năm nay thuộc 50 dân tộc, đến từ 47 tỉnh, thành phố. Trong đó, đối tượng học sinh, sinh viên được khen thưởng là các học sinh đạt giải nhất, nhì trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia; học sinh đã trúng tuyển đại học đạt số điểm từ 27 điểm trở lên; học sinh thuộc các dân tộc có khó khăn đặc thù trúng tuyển vào đại học.

Đối tượng thanh niên dân tộc thiểu số được tuyên dương đều đạt các thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong các lĩnh vực. Vinh dự, tự hào là cảm xúc chung của các học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu được tuyên dương trong chương trình.

Em Phạm Đặng Mai Hương (dân tộc Tày, ở tỉnh Thái Nguyên), có thành tích trúng tuyển vào Đại học Bách khoa Hà Nội với số điểm 28,75 chia sẻ cảm thấy tự hào và nhận thấy bản thân cần có trách nhiệm, cố gắng hơn nữa trong học tập cũng như là tương lai. Hương cho biết, học sinh đồng bào dân tộc thiểu số rất khó khăn, không có điều kiện học tập như các học sinh khác ở thành phố, miền xuôi. Theo đó, em mong muốn được cải thiện điều kiện học tập đồng đều so với những nơi miền xuôi.

Trải qua các kỳ tuyên dương, Ban tổ chức đánh giá, thành tích của học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm sau luôn cao hơn năm trước cả về số lượng và chất lượng. Chương trình tuyên dương đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong phong trào học tập, rèn luyện, lao động sản xuất, tham gia các hoạt động xã hội của học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số trong cả nước. Nhiều học sinh, sinh viên sau khi được tuyên dương đã có thêm động lực để phấn đấu học tập, lập thân, lập nghiệp và trở thành những công dân có ích cho xã hội.

Phát biểu tại lễ tuyên dương, ông Đỗ Văn Chiến chúc mừng 142 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu, xuất sắc được tuyên dương năm nay, đồng thời mong muốn các em tiếp tục phát huy năng lực của bản thân trong học tập, công tác để trở thành những công dân có ích cho xã hội.

Khẳng định Đảng và Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm đầu tư phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Đỗ Văn Chiến đề nghị các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cần tập trung chỉ đạo thực hiện các chính sách có tầm chiến lược nhằm giải quyết căn cơ những vấn đề cấp thiết hiện nay.

"Cần tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện với quyết tâm chính trị cao hơn nữa, để triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, chính sách của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là chính sách về phát triển giáo dục và đào tạo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đó là con đường ngắn nhất, góp phần nâng cao mặt bằng dân trí và chất lượng nguồn nhân lực, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển nhanh và bền vững của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi" - ông Đỗ Văn Chiến cho biết./.

Minh Hường/VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tuyen-duong-142-hoc-sinh-sinh-vien-dan-toc-thieu-so-xuat-sac-nam-2022-post989726.vov