Tuyên dương 2 nữ sinh nhặt được ví tiền 20 triệu đồng trả lại người mất

Khi nhặt được chiếc ví của người đánh rơi, 2 em học sinh Đỗ Hồng Ngọc và Trần Thị Minh Thư đã mang chiếc ví thẳng đến Công an phường Gia Thụy (quận Long Biên, Hà Nội) giao nộp.

Ngày 16/12 vừa qua, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội đã ký Quyết định số 2177/QĐ-SGDĐT, tặng giấy khen, biểu dương hành động đẹp, việc làm tốt cho 2 em học sinh Đỗ Hồng Ngọc và Trần Thị Minh Thư, học sinh lớp 6A3, Trường THCS Gia Thụy, (quận Long Biên, Hà Nội).

Cụ thể, hai em học sinh này đã nhặt được 20 triệu đồng và trao trả lại cho người đánh mất.

Tại buổi tuyên dương, đại diện Sở GD-ĐT Hà Nội đã cảm ơn hành động đẹp của các em học sinh. Đồng thời đại diện Sở GD-ĐT Hà Nội ông Phạm Ngọc Tuấn - Trưởng phòng Chính trị tư tưởng (Sở GD-ĐT Hà Nội) đã biểu dương và ghi nhận: Hành động của các em không chỉ làm lan tỏa bài học đó trong nhà trường mà còn trong cộng đồng, trong toàn xã hội.

2 em học sinh Đỗ Hồng Ngọc và Trần Thị Minh Thư được tuyên dương về hành động nhặt được tiền trả lại người mất.

Theo lời kể của 2 em Đỗ Hồng Ngọc và Trần Thị Minh Thư, 2 em học sinh này phát hiện người đánh rơi chiếc ví, tuy nhiên, do 2 em đi xe đạp nên không thể đuổi kịp chủ nhân của chiếc ví. Do đó, 2 em học sinh này đã mang chiếc ví thẳng đến Công an phường Gia Thụy giao nộp.

Sau khi tiếp nhận chiếc ví mà các học sinh giao nộp, Công an phường Gia Thụy xác minh bên trong ví có nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng và số tiền 20 triệu đồng của anh P.V.T (trú tại tổ dân phố 15, phường Gia Thụy, quận Long Biên) nên đã liên hệ để trao trả lại.

Trước đó, Trường THCS Gia Thụy đã tuyên dương trước toàn trường về hành động đẹp của hai em học sinh Đỗ Hồng Ngọc và Trần Thị Minh Thư.

Yến Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/tuyen-duong-2-nu-sinh-nhat-duoc-vi-tien-20-trieu-dong-6646703.html