Tuyên dương 29 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2022

Ngày 16/5, tại Nhà văn hóa Lao động tỉnh, nhân kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023), Tỉnh đoàn tổ chức chương trình tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2022, tuyên dương cán bộ Đoàn tiêu biểu giai đoạn 2020-2022 và diễn đàn “Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên”.

Đồng chí Cao Thị Hòa An (thứ 5 từ phải qua) cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh đoàn và các đại biểu đón nhận lá cờ Tổ quốc được mang về từ Trường Sa có chữ ký của những người lính hải quân tại 7 đảo và Nhà giàn DK1 thuộc quần đảo Trường Sa. Ảnh: HÀ MY

Tham dự chương trình có các đồng chí: Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Thị Thu Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Bùi Thanh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, các ban HĐND tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh cùng gần 300 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Tỉnh đoàn Lương Minh Tùng cho biết: Ban Thường vụ Tỉnh đoàn luôn coi việc học tập và làm theo Bác là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong mọi hoạt động của tổ chức đoàn, hội, đội, gắn với các chương trình hành động thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, các công trình, phần việc thanh niên. Từ các phong trào hành động cách mạng, đã xuất hiện ngày càng nhiều cá nhân điển hình với cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả. Đây sẽ là động lực để góp phần nhân thêm cái đẹp, dẹp bớt cái xấu, hạn chế những tác động tiêu cực của cơ chế kinh tế thị trường đối với đời sống của cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên.

Đồng chí Cao Thị Hòa An (thứ 6 từ phải qua) cùng các đồng chí Đinh Thị Thu Thanh, Lương Minh Tùng trao bằng khen cho các thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2022. Ảnh: HÀ MY

Tại chương trình, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Thường trực Tỉnh đoàn đã cùng đón nhận lá cờ Tổ quốc nhuốm màu nắng gió Trường Sa, có chữ ký của những người lính hải quân đang ngày đêm vững vàng nơi đầu sóng, ngọn gió tại 7 đảo và Nhà giàn DK1 thuộc quần đảo Trường Sa. Các đại biểu xem phóng sự “Tuổi trẻ Phú Yên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ban chấp hành Tỉnh đoàn tặng bằng khen cho 29 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2022 và 12 cán bộ đoàn tiêu biểu xuất sắc giai đoạn 2020-2022.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bùi Thanh Toàn (thứ 8 từ phải qua); Trưởng ban VHXH HĐND tỉnh Đặng Thị Hồng Nga và Bí thư Tỉnh đoàn Lương Minh Tùng trao bằng khen cho các cán bộ đoàn tiêu biểu xuất sắc giai đoạn 2020-2022. Ảnh: HÀ MY

Tại diễn đàn “Khát vọng cống hiến, lẽ sống thanh niên”, các đại biểu khách mời đã chia sẻ những kinh nghiệm, tâm tư, suy nghĩ nhằm góp phần định hướng tuyên truyền, giáo dục thanh niên tự rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nêu cao khát vọng, lẽ sống cao đẹp của tuổi trẻ, cống hiến cho Tổ quốc.

Các đại biểu khách mời chia sẻ tâm tư, tình cảm tại diễn đàn Khát vọng cống hiến, lẽ sống thanh niên. Ảnh: HÀ MY

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn trao giải Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027 cho các cá nhân đạt giải qua 4 tuần thi.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn trao giải cho các cá nhân đạt giải Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên lần thứ X. Ảnh: HÀ MY

Giải nhất cuộc thi thuộc về đoàn viên Trần Tấn Huy, Đoàn cơ sở Công an TP Tuy Hòa. Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn trao giải cho hai tập thể có nhiều thành tích trong triển khai cuộc thi, gồm: Đoàn thanh niên Công an tỉnh và Thành đoàn Tuy Hòa.

HÀ MY

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/160/298622/tuyen-duong-29-thanh-nien-tien-tien-lam-theo-loi-bac-nam-2022.html