Tuyên dương 50 cán bộ đoàn viên tiêu biểu năm 2018-2019

Trong khuôn khổ Liên hoan, các đại biểu, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh, thành phố phía Bắc đã cùng tham gia chuỗi hoạt động mang nhiều ý nghĩa. Trong đó, Đoàn khối CCQ TP Hà Nội đã trao tặng 'Sổ tiết kiệm tình nghĩa' cho Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Thái Bình và 20 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường THPT Chuyên Thái Bình...

Trong 2 ngày 20, 21-9-2019, Liên hoan thanh niên tiên tiến Đoàn khối CCQ tỉnh, TP phía Bắc lần thứ XIV, năm 2019 đã được diễn ra tại Thái Bình. Trong sáng 21-9, Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan (CCQ) tỉnh, thành phố phía Bắc tổ chức lễ tuyên dương cán bộ, đoàn viên xuất sắc tiêu biểu giai đoạn 2018 – 2019.

Các đồng chí lãnh đạo tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham dự lễ tuyên dương

Tới dự Liên hoan có đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Thái Bình; các đồng chí đại diện Trung ương Đoàn, Đảng ủy khối CCQ các tỉnh, thành phố phía Bắc và đặc biệt có 350 đại biểu, đại diện cho hơn 80.000 cán bộ, đoàn viên thanh niên của 26 tỉnh, thành phố phía Bắc. Đoàn Khối CCQ TP Hà Nội có 10 đại biểu ưu tú đại diện cho trên 3500 đoàn viên thanh niên trong Khối tham dự.

Đoàn khối CCQ TP Hà Nội cũng đã trao tặng quà cho Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Thái Bình

Thời gian qua, tuổi trẻ Đoàn khối Các cơ quan các tỉnh, thành phố phía Bắc đã ra sức thi đua trên các mặt công tác và giành được những kết quả đáng khích lệ, trở thành điểm sáng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tuổi trẻ miền Bắc. Trong đó, đã triển khai có hiệu quả các phong trào: “3 trách nhiệm”, “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt, trách nhiệm cao”, “Tuổi trẻ tham gia cải cách hành chính nhà nước”, thi đua “Dạy tốt, học tốt”… Toàn đoàn có 500 đề tài nghiên cứu khoa học, tổ chức 300 đợt chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp cho nhân dân. Có 3 đề tài được tuyên dương tại Festival “Sáng tạo trẻ”; 5 đồng chí được tuyên dương “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi” toàn quốc.

Đoàn đến Dâng hương, báo công tại Nhà lưu niệm Bác Hồ và Đền thờ liệt sỹ tỉnh Thái Bình

Bên cạnh đó đoàn thanh niên khối CCQ các tỉnh, thành phố phía Bắc đã tổ chức 226 chương trình tình nguyện khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 31.500 người; tặng hơn 10.500 suất quà cho bà con nhân dân, trẻ em; hỗ trợ xây dựng 52 nhà nhân ái; hỗ trợ làm 22km đường giao thông nông thôn... Tổng kinh phí các hoạt động tình nguyện là 25 tỷ đồng.

Lãnh đạo Trung ương Đoàn tặng bằng khen cho các thanh niên xuất sắc tiêu biểu.

Từ các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, các phong trào, hoạt động đoàn, hàng nghìn đoàn viên thanh niên được bồi dưỡng nhận thức về Đảng, trong đó có 5.700 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng, có hàng nghìn cán bộ, đoàn viên được các cấp, các ngành, các đoàn thể tuyên dương, khen thưởng…

Tại lễ tuyên dương, Ban tổ chức đã trao tặng bằng khen của Trung ương Đoàn cho 24 cán bộ, đoàn viên thanh niên xuất sắc tiêu biểu; tặng giấy khen cho 26 cán bộ, đoàn viên thanh niên có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2018 - 2019. Trong đó, Đoàn khối các cơ quan TP Hà Nội có 2 cán bộ, đoàn viên được nhận bằng khen của Trung ương Đoàn và giấy khen của của Ban tổ chức Liên hoan.

Các đoàn viên ưu tú được nhận giấy khen của của Ban tổ chức Liên hoan.

Nhân dịp này, đoàn thanh niên CCQ 26 tỉnh, thành phố phía Bắc đã cùng ký giao ước thi đua giai đoạn 2019 – 2020; Đoàn Thanh niên Khối CCQ tỉnh Thái Bình đã trao sổ vàng truyền thống và cờ đăng cai tổ chức Liên hoan Thanh niên tiên tiến Đoàn khối CCQ các tỉnh, thành phố phía Bắc lần thứ XV cho Đoàn Thanh niên Khối CCQ tỉnh Lạng Sơn. Cũng tại lễ tuyên dương, Đoàn Thanh niên Khối CCQ thành phố Hà Nội và Công ty Xăng dầu Việt Hà (tỉnh Thái Bình) đã trao 20 suất học bổng (tổng trị giá 20 triệu đồng) cho các em học sinh sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập của Trường THPT Chuyên Thái Bình

Đoàn Thanh niên Khối CCQ thành phố Hà Nội đã trao 20 suất học bổng (tổng trị giá 20 triệu đồng) cho các em học sinh sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập của Trường THPT Chuyên Thái Bình

Trước đó, trong khuôn khổ Liên hoan, các đại biểu, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh, thành phố phía Bắc đã cùng tham gia chuỗi các hoạt động mang nhiều ý nghĩa như: Dâng hương và báo công tại Nhà lưu niệm Bác Hồ và Đền thờ liệt sỹ tỉnh Thái Bình; tham quan quan khu di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia đặc biệt Chùa Keo; tổ chức các hoạt động thanh niên, tặng quà tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội tỉnh và tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa (trị giá 40 triệu đồng) cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Trong đó, Đoàn khối CCQ TP Hà Nội cũng đã trao tặng 10 triệu đồng.

Nguyễn Vũ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/tuyen-duong-50-can-bo-doan-vien-tieu-bieu-nam-2018-2019-163377.html