Tuyên dương chiến sĩ cứu cháu bé trên sân Thiên Trường

Chiều ngày 5/8, Công an tỉnh Nam Định đã biểu dương 5 cán bộ chiến sĩ đã tham gia sơ cứu kịp thời cháu bé bị co giật 'tụt lưỡi' khi đang xem trận đấu giữa Câu lạc bộ Dược Nam Hà Nam Định và Hoàng Anh Gia Lai vào chiều tối 4/8.Đại úy Trần Đức Giảng - Đại đội trưởng Cảnh sát cơ động, Công an Nam ĐịnhChị Nguyễn Hồng Nhung - Mẹ cháu Trần Minh Nhật, xã Lộc An, TP Nam Định

Sự việc xảy ra vào phút 70 của trận đấu, Trong khi trận đấu đang diễn ra thì ở góc khán đài B một cổ động viên nhí bị co giật, có nguy cơ bị “tụt lưỡi”. Đang nhiệm vụ ở khu vực đường piste của sân vận động, Đại úy Trần Đức Giảng, Đại đội trưởng Cảnh sát cơ động đã kịp thời cho ngón tay cái vào miệng cháu bé ngăn không cho lưỡi tụt vào trong, ảnh hưởng đến quá trình hô hấp, gây nguy hiểm đến tính mạng đồng thời cùng đồng đội đưa cháu bé ra xe cấp cứu.

Kiểm tra thấy cháu bị co giật nên mình cho ngón tay vào miệng để bế cháu bé ra khu vực y tế của sân. Ngay từ đầu mình đã xác định phải giữ không để cháu nhã ra, đau thì ai cũng biểu lộ cảm xúc còn không thể buông tay ra.

Hôm qua cháu không bị làm sao, cho ra sân vẫn bình thường chắc do đông người quá, cháu bị ngột ngạt nên bị thế, gia đình cũng hoảng may nhờ các anh công an xử lý kịp thời.

Nhờ được sơ cứu và chuyển giao cho lực lượng cán bộ y tế kịp thời nên cháu Trần Minh Nhật, 4 tuổi ở xã Lộc An, thành phố Nam Định đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe ổn định và trở về nhà với gia đình. Giám đốc Công an tỉnh Nam Định đã biểu dương, khen thưởng Đại úy Trần Đức Giảng, Trung sỹ Trần Thanh Hiếu, Phòng Cảnh sát cơ động; Thiếu úy Bùi Văn Mạnh, Thượng sỹ Phan Quốc Việt, cán bộ Phòng Cảnh sát ma túy và Thiếu úy Trần Quang Đạt, cán bộ Đội Tham mưu Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/tuyen-duong-chien-si-cuu-chau-be-tren-san-thien-truong