Tuyên dương điển hình thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

Nhân kỷ niệm 128 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2018) và hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời Kêu gọi thi đua ái quốc, nhiều điển hình tiên tiến trong học và làm theo gương Bác đã được các Thành đoàn, Tỉnh đoàn tổ chức tuyên dương, khen thưởng.

* Mới đây, Tỉnh đoàn Tây Ninh đã tổ chức tuyên dương 87 gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ V, năm 2018 và giao lưu Tọa đàm với chủ đề “Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, những chặng đường lịch sử”.

Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác được Tỉnh Đoàn Tây Ninh tuyên dương. Ảnh: Hòa Khang

Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh đoàn Tây Ninh Trần Lê Duy ôn lại truyền thống chiến đấu, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của các tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; đồng thời khẳng định, các thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác được tuyên dương đều là những thủ lĩnh thanh niên, đoàn viên công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, học sinh và sinh viên… đang học tập, làm việc và công tác trên tất cả các lĩnh vực, có phẩm chất đạo đức, lối sống đẹp, có sức khỏe và tri thức, giỏi tay nghề, giàu nhiệt huyết, sáng tạo, xung kích đi đầu, nỗ lực thi đua hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đạt nhiều thành tích cao trên các lĩnh vực trong những năm qua.

* Tại huyện đảo Phú Quý (Bình Thuận), Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bình Thuận đã tổ chức tuyên dương 30 đoàn viên, thanh niên tiêu biểu làm theo lời Bác năm 2018.

Thời gian qua, thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp bộ Đoàn tỉnh Bình Thuận đã tập trung chỉnh đốn, xây dựng lề lối, tác phong cán bộ Đoàn, đoàn viên, hội viên, thanh niên đồng thời tổ chức đa dạng các hoạt động tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thanh, thiếu nhi như: Hội thi, tọa đàm, diễn đàn, sinh hoạt chuyên đề...

Tuyên dương các gương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác tại Bình Thuận. Ảnh: Thanh Tân/TTXVN

Cùng với đó, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã chủ động, sáng tạo, phát động nhiều phong trào hành động cách mạng, khơi dậy tinh thần thi đua của đoàn viên, thanh niên. Từ đó, đã xuất hiện nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả trong việc học tập và làm theo lời Bác như: mô hình Tủ sách “Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác”, “Nhật ký làm theo lời Bác”, “Hành trình theo chân Bác”…

* Tuyên dương gương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2018, Tỉnh đoàn Vĩnh Long đã vinh danh 44 cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên có công trình phần việc, phát minh, sáng kiến nổi bật trên các lĩnh vực.

Năm 2018, Tỉnh đoàn Vĩnh Long đã giới thiệu và tổ chức tuyên dương nhiều gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác các cấp. Trong đó: Trung ương Đoàn tổ chức tặng danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cho 3 cá nhân; Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long tuyên dương 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc vận động học tập và làm theo lời Bác; ngoài ra, Đoàn các cấp còn tiến hành tuyên dương 18 tập thể, 826 cá nhân có thành tích tiêu biểu làm theo lời Bác.

Theo Bí thư Tỉnh đoàn Vĩnh Long Nguyễn Huỳnh Thu, thông qua hoạt động tuyên dương nhằm tôn vinh những điển hình tiên tiến của tuổi trẻ Vĩnh Long trên các lĩnh vực học tập, lao động, công tác, chiến đấu bảo vệ Tổ quốc; tạo động lực thúc đẩy đoàn viên, thanh niên tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức và kỹ năng sống; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong thanh niên. Qua đó, giới thiệu và nhân rộng những mô hình hay, cách làm mới, đúc kết các bài học kinh nghiệm, giải pháp để thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới./.

H. Trang (th)

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/xay-dung-chinh-don-dang/hoc-va-lam-theo-bac/tuyen-duong-dien-hinh-thanh-nien-tien-tien-lam-theo-loi-bac-483546.html