Tuyên dương điển hình tiên tiến các tổ chức quần chúng

Sáng 25-9, Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tuyên dương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến (ĐHTT) trong các tổ chức quần chúng, giai đoạn (2015-2020).

Tham dự hội nghị có Thiếu tướng, Tiến sĩ Bùi Hải Sơn, Tư lệnh Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quyền Trưởng ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Đại tá Đinh Quốc Hùng, Bí thư Đảng ủy Đoàn 969, Chính ủy Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo các cơ quan chức năng của Tổng cục Chính trị (TCCT) cùng các tập thể, cá nhân ĐHTT trong các tổ chức quần chúng giai đoạn 2015-2020.

 Chương trình văn nghệ chào mừng hội nghị.

Chương trình văn nghệ chào mừng hội nghị.

5 năm qua, các tổ chức quần chúng Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quán triệt nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch CTĐ, CTCT, bám sát chức năng, nhiệm vụ, tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều nội dung công tác, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên các tổ chức quần chúng tham gia. Các mô hình, PTTĐ của quần chúng tạo sức lan tỏa lớn, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị; xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên, hội viên có tri thức, đạo đức, sức khỏe, sống có lý tưởng; 100% các tổ chức quần chúng đạt danh hiệu vững mạnh; 65% đạt vững mạnh xuất sắc; tập thể phụ nữ Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng hai năm liền được TCCT tặng bằng khen; 275 lượt cán bộ, đoàn viên, thanh niên (CB, ĐVTN), công đoàn viên, hội viên phụ nữ được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua (CSTĐ) cơ sở; 4 lượt CB, ĐVTN đoàn viên công đoàn, hội viên phụ nữ được tặng danh hiệu CSTĐ toàn quân và được Bộ Quốc phòng tặng bằng khen.

Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh đạo Ban Thanh niên, Ban Phụ nữ Quân đội trao bằng khen tặng các điển hình tiên tiến.

Trong thời gian tới, để nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức quần chúng, Đảng ủy Đoàn 969, Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức PTTĐ hướng về cơ sở; kết hợp chặt chẽ PTTĐ “Thanh niên Quân đội thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “5 nhất, 3 không”; “Phụ nữ Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ’ thời kỳ mới bằng phong trào thiết thực, mô hình cụ thể, dễ hiểu, dễ thực hiện.

Cùng với đó, duy trì nghiêm và tổ chức tốt sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm, kịp thời bổ sung nội dung, chỉ tiêu, biện pháp tổ chức thực hiện. Coi trọng việc phát hiện các ĐHTT, nhân tố mới thực sự tiêu biểu, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện PTTĐ và trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được cán bộ, đoàn viên, hội viên, công đoàn viên suy tôn, để có kế hoạch bồi dưỡng và đề nghị khen thưởng xứng đáng. Đồng thời quan tâm tạo điều kiện để các ĐHTT phát triển toàn diện năng lực, sức sáng tạo, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ và ảnh hưởng sâu rộng trong đơn vị.

Nhân dịp này, Đảng ủy Đoàn 969, Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trao bằng khen tặng 5 tập thể, 17 cá nhân ĐHTT xuất sắc, giai đoạn 2015-2020.

Tin, ảnh: HỒNG SÁNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/tuyen-duong-dien-hinh-tien-tien-cac-to-chuc-quan-chung-636090