Trao trả tài sản cho du khách

Chiều 12-1, CAP An Hải Tây (Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng) tổ chức trao trả tài sản cho anh Chan Kai Shuen (1997, quốc tịch Hồng Kông, Trung Quốc), gồm passport và 8 triệu đồng do một người dân nhặt được đem đến giao nộp cho CAP.

Chiều 12-1, CAP An Hải Tây (Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng) tổ chức trao trả tài sản cho anh Chan Kai Shuen (1997, quốc tịch Hồng Kông, Trung Quốc), gồm passport và 8 triệu đồng do một người dân nhặt được đem đến giao nộp cho CAP.

17 giờ 30 ngày 11-1, chị Trần Thị Lệ Thủy (1966, trú tổ 30, An Trung 2A, P. An Hải Tây) cùng người em đi bộ thể dục ở công viên dưới chân cầu Rồng thì phát hiện một chiếc ví. Qua kiểm tra bên trong thấy có passport mang tên người nước ngoài và 8 triệu đồng, chị Thủy mang đến giao cho CAP An Hải Tây. Về anh Chan Kai Shuen, sau khi phát hiện mất tài sản đã đến CAP Hải Châu 1 (Q. Hải Châu) trình báo, qua liên hệ, biết tài sản đã được tìm thấy và giao cho CAP An Hải Tây. Nhận lại tài sản, anh Chan Kai Shuen liên tục nói lời cảm ơn chị Thủy và CAP An Hải Tây vì đã giúp anh nhận lại các giấy tờ rất quan trọng.

Trao lại tài sản cho anh Chan Kai Shuen.

Trao lại tài sản cho anh Chan Kai Shuen.

K.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/120_178357_tuyen-duong-em-nguye-n-xuan-da-t.aspx