Tuyên dương HLV, VĐV quân đội đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games lần thứ 30

Chiều 21-12, Bộ Quốc phòng đã long trọng tổ chức Lễ tuyên dương thành tích huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) quân đội tham gia Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 30.

Tới dự buổi lễ có các đồng chí: Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Vương Bích Thắng, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT cùng các đồng chí đại biểu, đội ngũ HLV, VĐV quân đội tham dự SEA Games lần thứ 30.

 Lãnh đạo Bộ Quốc phòng trò chuyện cùng các vận động viên, đại biểu tham dự lễ tuyên dương.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng trò chuyện cùng các vận động viên, đại biểu tham dự lễ tuyên dương.

Điểm lại thành tích của thể thao quân đội tại SEA Games vừa qua, Trung tướng Vũ Văn Sỹ, Cục trưởng Cục Quân huấn (Bộ Tổng Tham mưu) nhấn mạnh, với đội ngũ 49 người, gồm 4 đồng chí cán bộ, 9 HLV, 31 VĐV, 2 trọng tài, các tuyển thủ quân đội đã giành 14 HCV, 7 HCB, 8 HCĐ, góp phần vào thành công chung của Đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) trên đất Philippines, với thứ hạng Nhì toàn đoàn, cùng với đó là tổng cộng 288 huy chương các loại, trong đó có 98 HCV, 85 HCB, 105 HCĐ. Trong số các VĐV tiêu biểu của quân đội, phải kể đến kình ngư Ánh Viên (6 HCV, 2 HCB); kình ngư trẻ tuổi Trần Hưng Nguyên (2 HCV, 1 HCĐ, phá kỷ lục SEA Games nội dung 400m hỗn hợp)… Thành tích trên là niềm vinh dự, tự hào của thể thao quân đội khi đã đóng góp vào thành tích chung của Đoàn TTVN tại SEA Games lần thứ 30.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch cùng Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam trao tặng Bằng khen của bộ trưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc tại SEA Games lần thứ 30.

Biểu dương thành công của đoàn tuyển thủ quân đội tại SEA Games lần thứ 30, Thượng tướng Phan Văn Giang cho rằng thành tích của các tuyển thủ quân đội, nổi bật là kình ngư Ánh Viên được Ban tổ chức SEA Games vinh danh là VĐV xuất sắc nhất tại đại hội là chiến thắng vẻ vang, đáng tự hào không chỉ đối với thể thao quân đội mà còn với thể thao nước nhà.

Đồng chí Tổng Tham mưu trưởng khẳng định: “Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của các HLV, VĐV đã tích cực, chủ động khắc phục mọi khó khăn, khổ công tập luyện và thi đấu với ý chí quyết thắng để giành thành tích cao tại SEA Games lần thứ 30, lập thành tích chào mừng 30 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam… Trong thời gian tới, để nâng cao chất lượng thể thao thành tích cao, khẳng định vị thế của thể thao quân đội, đặc biệt hướng tới SEA Games lần thứ 31-2021 được tổ chức tại Việt Nam, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong toàn quân, nhất là Bộ Tổng Tham mưu và các cơ quan, đơn vị chức năng cần tập trung phát triển những nội dung thể thao có thế mạnh của quân đội; chú trọng công tác tuyển chọn lực lượng, phát hiện, bồi dưỡng nhân tài, tổ chức huấn luyện và tham gia thi đấu chặt chẽ, nghiêm túc, kỷ luật… Phát huy tinh thần thể thao “đoàn kết, trung thực, cao thượng” để vươn tầm cao mới, đạt những thành tích cao hơn nữa, xứng tầm hơn nữa”.

Ghi nhận những đóng góp của đội ngũ HLV, VĐV quân đội tại SEA Games lần thứ 30-2019, đồng chí Bộ trưởng Bộ quốc phòng Ngô Xuân Lịch đã tặng thưởng Bằng khen cho 22 cá nhân có thành tích xuất sắc tại đại hội; đồng chí Tổng Tham mưu trưởng Phan Văn Giang cũng trao tặng 8 Bằng khen cho các cá nhân có thành tích nổi bật tại SEA Games lần thứ 30. Bên cạnh đó, Tập đoàn Viettel trao tặng mỗi thành viên của thể thao quân đội tham dự SEA Games lần thứ 30 một phần quà trị giá 20 triệu đồng.

Tin, ảnh: ĐÌNH HÙNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/tuyen-duong-hlv-vdv-quan-doi-dat-thanh-tich-xuat-sac-tai-sea-games-lan-thu-30-605887