Tuyên dương, khen thưởng huấn luyện viên, vận động viên xuất sắc tại SEA Games 30

Chiều 17/12, tỉnh Bình Dương đã tổ chức tuyên dương, khen thưởng huấn luyện viên, vận động viên của tỉnh đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 30. Đây là những người đã làm rạng danh thể thao Bình Dương ở đấu trường khu vực Đông Nam Á.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương trao Bằng khen cho các vận động viên.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương trao Bằng khen cho các vận động viên.

Tại kỳ SEA Games 30 ở Philippines, ngành Thể thao Bình Dương đã góp cho thể thao Việt Nam 2 huấn luyện viên và 11 vận động viên ở các môn bóng đá, xe đạp, karate, taekwondo, jujitsu, muay, kickboxing và bowling. Huấn luyện viên, vận động viên của Bình Dương đã tỏa sáng và đóng góp vào bảng thành tích của thể thao Việt Nam 3 Huy chương Vàng và 2 Huy chương Đồng.

Ngoài thành tích của hai cầu thủ bóng đá Hồ Tấn Tài và Nguyễn Tiến Linh, góp phần cùng đội tuyển U22 Việt Nam giành Huy chương Vàng tại SEA Games 30, đoàn thể thao Bình Dương còn đóng góp thêm 2 Huy chương Vàng của vận động viên Nguyễn Thanh Duy - môn karate, hạng cân 60kg nam và vận động viên Đinh Thị Như Quỳnh - môn xe đạp nữ.

Hai vận động viên khác tỉnh Bình Dương cũng đã giành được Huy chương Đồng tại SEA Games 30 là vận động viên Lưu Minh Thiện - môn Jujitsu, hạng cân 120 kg nam và vận động viên Hoàng Anh Đức - môn Taekwondo, hạng cân 54 kg nam.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương tặng Bằng khen và tổng số tiền thưởng là 600 triệu đồng cho huấn luyện viên, vận động viên của tỉnh đạt huy chương tại SEA Games 30. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương tặng Giấy khen cho các huấn luyện viên, vận động viên tham gia SEA Games 30. Ngoài ra, một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng đã tặng quà và tiền mặt chúc mừng thành tích của các huấn luyện viên, vận động viên đoàn thể thao Bình Dương.

Tin, ảnh: Nguyễn Văn Việt (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-thao/tuyen-duong-khen-thuong-huan-luyen-vien-van-dong-vien-xuat-sac-tai-sea-games-30-20191217205442182.htm