Tuyên dương thầy giáo dũng cảm cứu 2 bé gái đuối nước

Nghe tiếng kêu cứu của mọi người, anh Lương Thanh Thùy đã dũng cảm lao xuống sông cứu 2 bé gái bị đuối nước. Hành động của anh Thùy đã được các Huyện đoàn Sơn Hà tuyên dương, khen thưởng.

Chiều 18.5, Bí thư Huyện đoàn Sơn Hà Nguyễn Văn Biện cho biết, Huyện đoàn và Hội đồng Đội huyện Sơn Hà đã trao tặng Giấy khen cho thầy giáo Lương Thanh Thùy - Tổng phụ trách Đội trường Tiểu học thị trấn Di Lăng số 1 vì có hành động đẹp dũng cảm cứu người đuối nước.

Bí thư Huyện đoàn Sơn Hà Nguyễn Văn Biện trao Giấy khen cho thầy giáo Lương Thanh Thùy

Trước đó, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 16.5, trong lúc tắm sông cùng gia đình tại cầu Sông Rin ở thị trấn Di Lăng (Sơn Hà) em N.L.B.N (8 tuổi) và em Đ.B.A (6 tuổi) không may bị cuốn trôi vào hố sâu và đuối nước.

Nghe tiếng kêu cứu của mọi người, anh Lương Thanh Thùy ở gần đó đã tức tốc chạy đến nhảy xuống sông lặn tìm kiếm và vớt được hai bé lên bờ trong tình trạng bất tỉnh. Sau đó anh Thùy cùng với người dân xung quanh nhanh chóng sơ cấp cứu và đưa đi cấp cứu kịp thời nên hai bé đã qua cơn nguy kịch.

Anh Thùy cùng người dân địa phương tiến hành sơ cứu và đưa hai bé gái đi cấp cứu

Bí thư Huyện đoàn Sơn Hà Nguyễn Văn Biện cho biết: Nhờ hành động dũng cảm và sự nhanh trí của anh Thùy nên hai em bé đã được cứu sống. Tinh thần dũng cảm, bất chấp nguy hiểm tính mạng để cứu người của anh Thùy là hình ảnh đẹp, đáng để các bạn trẻ của huyện học tập và noi theo.

H.P

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2032/202105/tuyen-duong-thay-giao-dung-cam-cuu-2-be-gai-duoi-nuoc-3057397/