Tuyên dương và trao giải thưởng Phạm Ngọc Thạch lần 7 - năm 2020

Ngày 25/2, Ban thường vụ Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức đến thăm và chúc mừng các đơn vị Y tế nhằm tuyên dương các gương đạt giải thưởng Phạm Ngọc Thạch lần 7 - năm 2020.

Trao giải thưởng cho đơn vị Bệnh viện Q12

Trao giải thưởng cho đơn vị Bệnh viện Q12

Nhân chào mừng kỉ niệm 65 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2020), giải thưởng Phạm Ngọc Thạch được Ban thường vụ Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh triển khai nhằm tôn vinh những thầy thuốc trẻ đã tích cực tham gia cuộc vận động "Thầy thuốc trẻ tiêu biểu" giỏi nghề, có phẩm chất đạo đức tốt, có nhiều thành tích nổi bật trong lao động chuyên môn cùng với nỗ lực đóng góp các sáng kiến thiết thực trong công việc và nhiệt tình tham gia vào các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.

Anh Ngô Minh Hải, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, ở mỗi vị trí, các bạn sẽ phát huy được khả năng của mình, phẩm chất của mình, xứng đáng là những người thầy thuốc trẻ, xứng đáng là người đoàn viên trẻ tiêu biểu.

Đại diện Bệnh viện Tân Phú nhận giải

Qua 6 lần tổ chức, giải thưởng Phạm Ngọc Thạch đã chọn được những thầy thuốc trẻ xứng đáng với các tiêu chí trên. Năm nay, Ban thường vụ Thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận được 62 hồ sơ của các đơn vị quận, huyện, trường học, công nhân lao động và đã chọn ra được 28 gương xứng đáng được vinh danh đến từ 18 đơn vị.

Đơn vị Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi nhận giải thưởng

Gương thầy thuốc trẻ tiêu biểu có Thạc sĩ - Bác sĩ Huỳnh Thanh Tùng, Trưởng khoa Khoa Dinh dưỡng, Tiết chế, Chuyên khoa nhi, Bí thư Chi Đoàn cơ sở Bệnh viện Tân Phú chia sẻ: “Bản thân tôi cảm thấy rất xúc động, tự hào khi là lần thứ hai tôi được nhận giải thưởng Phạm Ngọc Thạch và vinh dự khi được Thành Đoàn tuyên dương. Trong thời gian sắp tới tôi sẽ không ngừng phấn đấu hơn nữa, học tập thêm chuyên môn và không được hài lòng trước những thành quả đạt được”.

Đơn vị Bệnh viện huyện Nhà Bè nhận giải thưởng

Vị Thạc sĩ – Bác sĩ Tùng nói thêm, người dân của chúng ta còn khó khăn, vì thế những hoạt động tình nguyện cần phải được đổi mới hơn nữa về mặt hình thức và chất lượng. Đặc biệt là các chương trình khám, phát thuốc không những đi vào chiều rộng mà còn phải đi về chiều sâu để ngày càng phục vụ người dân được tốt hơn.

Hy vọng trong thời gian tới các gương thầy thuốc trẻ tiêu biểu sẽ tiếp tục phát huy và cống hiến hết mình trong sự nghiệp y đức của mình. Xứng đáng là tấm gương sáng của giải thưởng Phạm Ngọc Thạch.

Minh Đức -Thúy Nhi

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/doi-song/tuyen-duong-va-trao-giai-thuong-pham-ngoc-thach-lan-7-nam-2020-37584.html