Tuyển Indonesia được kỳ vọng có sức chiến đấu như Hàn Quốc

Lãnh đạo Ủy ban Thể thao Quốc gia Indonesia bày tỏ mong muốn các tuyển thủ Indonesia của ông Shin Tae-yong sẽ có sức mạnh và tinh thần chiến đấu giống như đội tuyển Hàn Quốc.

Trong thời gian đầu trở lại Indonesia làm việc, huấn luyện viên Shin Tae-yong có những cuộc gặp mặt với nhiều quan chức, nhân vật quan trọng của bóng đá xứ vạn đảo. Hôm 28/7, HLV Shin cùng với đại diện của Đại sứ quán Hàn Quốc tại Indonesia, đến thăm Văn phòng Ủy ban Thể thao Quốc gia Indonesia (KONI) tại Jakarta.

Tại cuộc gặp mặt, đoàn ông Shin Tae-yong được Chủ tịch Marciano Norman đón tiếp rất nồng hậu. Tờ Bola cho biết thuyền trưởng đội tuyển Indonesia bày tỏ mong muốn được chung tay trong nỗ lực phát triển nền bóng đá quốc gia này.

Khi phụ trách huấn luyện các đội tuyển quốc gia Indonesia, ông Shin đã ấp ủ kế hoạch áp dụng công thức của đội tuyển Hàn Quốc tại VCK World Cup 2002, cụ thể là những phương pháp huấn luyện thể chất và thúc đẩy tinh thần mà huyền thoại Guus Hiddink từng thành công. Yếu tố nắm vai trò quyết định trong kế hoạch này, theo HLV Shin, phải là việc đi du đấu, cọ xát ở nước ngoài.

"Bóng đá Indonesia không thể phát triển khi chỉ một đội tuyển nỗ lực cạnh tranh ở Đông Nam Á, nó cần một hệ thống tốt. Tâm lý thi đấu và thể lực của các tuyển thủ Indonesia cũng cần phải được cải thiện. Những giáo án luyện khắc nghiệt đang được chuẩn bị dành cho các học trò của tôi", tờ Bola dẫn lời HLV Shin Tae-yong.

 HLV Shin Tae-yong được kỳ vọng sẽ giúp tinh thần và thể chất cầu thủ Indonesia tốt như tuyển Hàn Quốc của Guus Hiddink. Ảnh: Bola.

HLV Shin Tae-yong được kỳ vọng sẽ giúp tinh thần và thể chất cầu thủ Indonesia tốt như tuyển Hàn Quốc của Guus Hiddink. Ảnh: Bola.

Nguyện vọng của ông Shin Tae-yong đã được người đứng đầu Ủy ban Thể thao Quốc gia Indonesia hưởng ứng tích cực. Ông hy vọng rằng cựu thuyền trưởng CLB Seongnam và đội tuyển Hàn Quốc có thể nâng cấp đội tuyển Indonesia vốn đang không có thành tích tốt trong thời gian qua.

"Tôi muốn các cầu thủ Indonesia có nền tảng thể lực và sức chịu đựng tuyệt vời như đội tuyển Hàn Quốc. Tất cả người dân Indonesia sẽ đồng lòng hỗ trợ cho HLV Shin Tae-yong và PSSI để phát triển bóng đá Indonesia", Marciano nói.

Không chỉ với đội tuyển quốc gia, HLV Shin Tae-yong cũng được kỳ vọng có thể làm thay đổi diện mạo của các đội tuyển khác mà ông đang nắm quyền, đặc biệt với đội U19 Indonesia, đội giành quyền tham dự VCK U20 World Cup U20 với tư cách chủ nhà vào hè năm 2021.

Đội tuyển Indonesia vừa kết thúc đợt tập trung ngắn hạn đầu tiên (từ ngày 22 đến 29/7). Dù đã hết cơ hội ở vòng loại World Cup 2022 nhưng Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) vẫn yêu cầu HLV Shin Tae-yong tập trung toàn lực vào các trận đấu còn lại ở bảng G, đặc biệt là trận đấu với tuyển Việt Nam dự kiến diễn ra ngày 12/11.

Tuyển thủ Huy Hùng ghi bàn đầu tiên ở V.League 2020 Chiều 5/7, tuyển thủ Việt Nam Nguyễn Huy Hùng có bàn thắng đầu tiên tại V.League 2020 khi mở tỷ số cho đội chủ nhà Quảng Nam trong trận gặp SLNA ở vòng 8.

Lê Ngọc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tuyen-indonesia-duoc-ky-vong-co-suc-chien-dau-nhu-han-quoc-post1112986.html