Tuyển Indonesia gặp Việt Nam: Sân vận động Bung Karno 'nóng' trước giờ bóng lăn

Mặc dù có sự tương phản về số lượng nhưng cổ động viên Việt Nam vẫn tạo được sự nổi bật với trang phục, những vật dụng mang theo và phóng cách cổ vũ ngay từ bên ngoài sân.

Cổ động viên Việt Nam bên ngoài sân vận động Bung Karno. (Ảnh: VFF)

Đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán Đội tuyển Indonesia vào tối nay trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á.

Nhiều thách thức đang chờ đợi thầy trò huấn luyện viên Philippe Troussier song họ không đơn độc trong hành trình tìm kiếm một kết quả khả quan ngay tại chảo lửa Gelora Bung Karno.

Theo ghi nhận của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, ngoài những thử thách mà đội chủ nhà mang tới, nhìn vào lượng cổ động viên của Indonesia tới sân, chắc chắn, thầy trò huấn luyện viên Philippe Troussier còn phải vượt qua sức ép từ khán đài. Và điều đáng mừng, rất nhiều người hâm mộ Việt Nam cũng sẽ đồng hành cùng họ trong hành trình tìm kiếm một kết quả khả quan ở trận đấu này.

Không khí bên ngoài sân nóng dần từ lúc 5h chiều, cổ động viên Việt Nam, cổ động viên Indonesia đã di chuyển vào sân khá sớm. Mặc dù có sự tương phản về số lượng nhưng cổ động viên Việt Nam vẫn tạo được sự nổi bật với trang phục, những vật dụng mang theo và phóng cách cổ vũ ngay từ bên ngoài sân. Cổ động viên Việt Nam đã đi theo nhóm và thu hút sự chú ý.

Chị Hoàng Thị Loan đến từ Hải Phòng cho biết "Chúng tôi đã rất nhiều lần đi cổ vũ Đội tuyển Việt Nam, hơn 10 năm nay. Cả nước ngoài như Thái Lan, New Zealand. Chúng tôi mong và tin đội Việt Nam sẽ chiến thắng trong trận đấu tối nay. Cổ động viên Indonesia đông thật nhưng chúng tôi không ngại, có lần chúng tôi chỉ có 12 người nhưng vẫn mang chiến thắng về."

Ông Nguyễn Văn Khải cho biết "Chúng tôi đi cổ vũ đội tuyển chuyên nghiệp rồi, dù ít hay nhiều đạo cụ, chúng tôi vẫn có 1 bài hát để cổ vũ tinh thần đội tuyển." Vừa dứt lời, cả nhóm đã hát vang bài “Như có Bác trong ngày vui đại thắng."

Các cổ động viên có chung một tinh thần phấn khởi, hào hứng và tin tưởng vào những gì mà thầy trò huấn luyện viên Philippe Troussier sẽ thể hiện trong trận đấu sắp diễn ra.

Cổ động viên Trần Anh Tuấn (Hà Nội) hy vọng Đội tuyển Việt Nam sẽ giành kết quả tốt, là động lực để các Cầu thủ Việt Nam bước tiếp trong hành trình World Cup 2026 và cũng là món quà để chúc mừng sinh nhật huấn luyện viên trưởng Philippe Troussier.

Một cổ động viên mang theo chiếc iPad trên đó có thiết kế cờ, tên hai đội và tỷ số 2-1 nghiêng về phía đội Việt Nam: "Tôi đang cầm kết quả lượt đi, hy vọng hôm nay tỷ số này sẽ thành hiện thực."

Cổ động viên Việt Nam bên ngoài sân vận động Bung Karno. (Ảnh: VFF)

Trong khi đó, các cổ động viên Indonesia cũng đổ đến sân, với con số 80.000 khán giả, hầu hết là cổ động viên nước chủ nhà. Sân vận động Bung Karno dự kiến sẽ bùng nổ với sự cổ vũ cháy hết mình của các cổ động viên.

Anh Jamal cho biết: "Đội tuyển Việt Nam rất tốt trong thời gian trước đây và hiện cũng rất đáng gờm, chúng tôi sẽ chờ xem màn thể hiện của các cầu thủ Việt Nam."

Cổ động viên Rijal, từ Sumatra, thì cho rằng: "Đội tuyển Việt Nam có nhiều sự khéo léo và đặc biệt là hầu hết là người Việt Nam, Indonesia có nhiều cầu thủ ngoại và chúng tôi mong họ sẽ cùng với các cầu thủ nội mang lại chiến thắng ngày hôm nay."

Cô Mutia cho hay: "Tôi đi cùng chồng tới cổ vũ đội Indonesia, hai đội đều mạnh nhưng tất nhiên rồi, chúng tôi sẽ chiến thắng." Trong khi cô Deswita thì hy vọng Indonesia sẽ chiến thắng, để có thể có điểm số tốt và đi tiếp trong hành trình World Cup 2026.

Đội tuyển Việt Nam đang ở thế bất lợi hơn so với đội chủ nhà song nhiều cổ động viên mong muốn và chờ đợi được chứng kiến một màn trình diễn thuyết phục hơn của thầy trò huấn luyện viên Philippe Troussier sau chuỗi trận không thành công vừa qua.

Điều này không chỉ củng cố niềm tin nơi người hâm mộ, mà nó còn là cơ sở để Đội tuyển Việt Nam mở ra cơ hội tiến xa tại vòng loại World Cup 2026./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/tuyen-indonesia-gap-viet-nam-san-van-dong-bung-karno-nong-truoc-gio-bong-lan-post935847.vnp