Tuyển Jordan uống nước tăng lực, mang khoa học hiện đại đấu Việt Nam

Dưới sự dẫn dắt của cựu trợ lý đội tuyển Bỉ Vital Borkelmans, người Jordan đã mang tới Asian Cup 2019 một đội tuyển được hỗ trợ tối đa bởi sức mạnh khoa học và công nghệ hiện đại.

Buổi tập của đội tuyển Jordan bắt đầu bằng việc uống thuốc tăng lực. Một nhân viên hậu cần đứng đợi sẵn ở cửa đường hầm dẫn ra sân vận động. Anh này cầm theo một hộp thuốc tăng lực loại túi nhỏ rồi trao tận tay từng tuyển thủ.

Buổi tập của đội tuyển Jordan bắt đầu bằng việc uống thuốc tăng lực. Một nhân viên hậu cần đứng đợi sẵn ở cửa đường hầm dẫn ra sân vận động. Anh này cầm theo một hộp thuốc tăng lực loại túi nhỏ rồi trao tận tay từng tuyển thủ.

Đây là nước tăng lực thể thao cung cấp năng lượng tức thời và các hợp chất phù hợp với VĐV thể thao.

Các tuyển thủ Jordan bị bắt buộc phải tuân theo chế độ dinh dưỡng này. Những người quên hay không muốn uống lập tức bị cả ban huấn luyện quay lại nhắc nhở.

Trong cuộc họp báo trước trận, thủ thành đội trưởng Amer Shafi đã chia sẻ: “HLV Vital Borkelmans có những phương pháp riêng để giúp chúng tôi tiến bộ. Bằng chứng là đội tuyển đã vào tới vòng 16 đội. Chúng tôi đang có sự tự tin và ông ấy đã giúp chúng tôi làm được điều đó”.

Ông Vital vốn là trợ lý tại đội tuyển Bỉ suốt từ năm 2012 tới 2016. Đây là giai đoạn lột xác mạnh mẽ của bóng đá Bỉ với sự ra đời của một lứa cầu thủ đẳng cấp, mang phong cách chơi hiện đại như Eden Hazard hay Kevin De Bruyne. Và bây giờ, ông Vital lại mang sự mới mẻ ấy tới cho người Jordan.

Khi tới Jordan, ông Vital cũng mang theo người trợ lý thân cận Stephane Van Der Heyden (trái). Ê kíp của ông Vitel gợi tới hình ảnh HLV Park Hang-seo và người trợ lý Lee Young-jin ở tuyển Việt Nam.

Bên cạnh chiến lược ăn uống mới, tuyển Jordan cũng đang được hỗ trợ bởi hệ thống phân tích dữ liệu thể thao GPEXE. Hệ thống này thu thập mọi dữ liệu cân nặng, chiều cao, tốc độ, sức mạnh, sức bật... của VĐV, từ đó đề ra giáo án tập luyện mới với mục tiêu cuối cùng là nâng cao hiệu quả thi đấu.

Dưới sự dẫn dắt của họ, tuyển Jordan đang tạo ra ấn tượng rất mạnh khi dẫn đầu bảng B, chưa thủng lưới bàn nào tại Asian Cup.

Đối đầu Jordan sẽ là trận cầu thử thách nhất với tuyển Việt Nam tại Asian Cup. Bởi lần này, chúng ta buộc phải đánh bại đối thủ nếu muốn giành vé đi tiếp.

Minh Chiến (từ UAE)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tuyen-jordan-uong-nuoc-tang-luc-mang-khoa-hoc-hien-dai-dau-viet-nam-post910166.html