'Tuyến kè cứng' bảo vệ bờ biển Cửa Đại đã được hoàn thành

Sau gần 5 tháng thi công khẩn cấp, đến nay, tuyến kè cứng của biển Cửa Đại thuộc TP.Hội An (tỉnh Quảng Nam) đã kịp hoàn thành để chống chọi các 'cột sóng' ở mùa mưa bão năm 2018.

Phần kè cứng đã được hoàn thành. Ảnh: Đ.V

Cuối năm 2017 đến tháng 4.2018, tuyến kè bằng bên tông cốt thép dài 714 mét, từ khách sạn Sunrise đến khách sạn Fusion Alya (phường Cửa Đại, TP.Hội An) liên tục bị sóng biển đánh mạnh. Từ đó, tuyến kè này đã xuất hiện 2 vị trí nứt gãy hoàn toàn với chiều dài hơn 70m.

Kè biển Cửa Đại bị sóng đánh sạt lở vào tháng 4.2018. Ảnh: Đ.V

Một cuộc họp khẩn giữa UBND tỉnh Quảng Nam và UBND TP.Hội An để lên phương án “cứu” đê, bảo vệ bờ biển trước nguy cơ bị sóng biển xâm thực.

Tháng 7.2018, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành quyết định (số 2180/QĐ-UBND) phê duyệt, điều chỉnh và bổ sung dự án đầu tư xây dựng khẩn cấp đoạn kè biển Cửa Đại bị “hư hỏng” với số vốn hơn 28 tỷ đồng.

Phần kè cứng đã được hoàn thành. Ảnh: Đ.V

Sau gần 5 tháng thi công, tuyến kè cứng dài 714 mét đã được hoàn thành để kịp thời hoạt động để đảm bảo an toàn cho bờ biển Cửa Đại trong mùa mưa bão năm nay.

Ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An – thông tin, đến thời điểm hiện tại, việc thi công tuyến kè cứng để khắc phục và bảo vệ bờ biển Cửa Đại đã được hoàn thành với chiều dài 714m.

Công nhân đang hoàn thành những phần việc cuối cùng trên tuyến kè. Ảnh: Đ.V

"Hiện, chỉ còn một số công tác như hoàn trả lại mặt bằng, thu dọn công trường,… đang được dơn vị thi công đang dốc sức hoàn thành dứt điểm. Mùa mưa bão năm nay, bờ biển Cửa Đại không còn lo bị sóng tấn công.

Phía bên ngoài là một lớp kè mềm để hạn chế sóng đánh trực tiếp và hỗ trợ chắn sóng từ xa. Ảnh: Đ.V

Ngoài ra, phía bên ngoài cũng được bổ sung gia cố thêm một tuyến kè mềm để hỗ trợ chắn sóng từ xa. Qua đó, hạn chế được sóng đánh trực diện vào tuyến kè cứng bên trong” – ông Hùng chia sẻ.

ĐỖ VẠN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/tuyen-ke-cung-bao-ve-bo-bien-cua-dai-da-duoc-hoan-thanh-643013.ldo