Tuyển Malaysia có mặt tại Hà Nội, Martinez trở về làng chài Mar Del Plata như người hùng

Tuyển Malaysia muốn viết lại lịch sử tại sân Mỹ Đình thời Kim Pan-gon, người hùng Emiliano Martinez trở về làng Mar Del Plata có 100 ngàn người chào đón...

+ Một đêm sau khi thầy trò HLV Kim Pan-gon có chiến thắng “5 sao” trước Lào tại Bukit Jalil ở AFF Cup 2022, sáng 25-12, toàn đội đã đáp chuyến bay từ Kuala Lumpur đến Hà Nội để tối 27-12 chạm trán với tuyển Việt Nam (VN).

Malaysia có lượt trận thứ ba, còn với VN là lượt trận thứ hai tại AFF Cup 2022. Kể từ AFF Cup 2018 đến nay, tuyển Malaysia do HLV Tan Cheng Hoe dẫn dắt đến Mỹ Đình chạm trán VN toàn thua. Nay HLV Kim Pan-gon hứa viết lại lịch sử cho tuyển Malaysia.

Tuyển Malaysia tại sân bay Nội Bài sáng 25-12 và tối 27-12 sẽ gặp VN. Ảnh: NST

Tuyển Malaysia tại sân bay Nội Bài sáng 25-12 và tối 27-12 sẽ gặp VN. Ảnh: NST

Sau trận thắng Lào, trả lời báo chí Malaysia về việc ông chuẩn bị ra sao khi đến VN làm khách với một quá khứ toàn thua? Chuyên gia người Hàn Quốc khẳng định: 'Tôi đã có cách đánh bại tuyển VN'. Đây là lần đầu tiên hai vị HLV người Hàn Quốc chạm trán nhau khi dẫn dắt đội tuyển quốc gia.

+ Làng chài Mar Del Plata, Argentina trở thành nơi cực kỳ nhộn nhịp khi họ đón người hùng trở về, đó là thủ môn Emiliano Martinez. Cùng tuyển Argentina làm nên ngôi vô địch thế giới lần thứ ba, Emiliano Martinez là người hùng thực sự, bất chấp anh đang bị chỉ trích thậm tệ vì màn ăn mừng “troll” Mbappe khiến cả nước Pháp nổi giận, trong đó có cả chính khách của Pháp là Nữ bộ trưởng Thể thao Amelia Oudea-Castera.

Thủ môn xuất sắc nhất World Cup 2022 Emiliano Martinez trở về làng Mar Del Plata trong sự chào đón của 100 ngàn người. Ảnh: Getty

Ước tính có khoảng 100 ngàn người dân ở Mar Del Plata kéo ra đón “người con thân yêu” của Mar Del Plata, nhà vô địch World Cup 2022, thủ môn xuất sắc nhất World Cup. Họ hãnh diện về Emiliano Martinez.

+ Quốc Hội Mỹ vừa thông qua luật công bằng thu nhập trong giới tính. Đây có thể nói là cuộc đấu tranh không ngừng nghỉ của những người hùng Mỹ, những nhà vô địch World Cup nữ Mỹ như Megan Rapinoe, Carly Lloyd...

Megan Rapinoe, người đi đầu trong việc đòi công bằng trong thu nhập giữa nam và nữ cho giới VĐV Mỹ. Ảnh: Getty

Theo đó trong 50 môn thể thao mà Mỹ thường tham gia các giải quốc tế thì mọi người được hưởng lương, thưởng như nhau không có phân biệt giới tính, môn thi đấu. Các VĐV khuyết tật cũng được hưởng lương thưởng ngang bằng khi khoác áo tuyển quốc gia Mỹ và khi mang về thành tích thì mức thưởng vẫn như những môn thể thao khác, không phân biệt môn thể thao phổ biến hay không.

Đây có thể nói là một cuộc cách mạng mà trong luật pháp Mỹ đã có từ lâu nhưng thực tế lại khác. Công trạng này thuộc về các tuyển thủ nữ Mỹ, đứng đầu là Megan Rapinoe.

+ Nhà vô địch World Cup 2018 của Pháp Blaise Matuidi nói lời chia tay bóng đá. Một trong những trụ cột của tuyển Pháp làm nên ngôi vô địch World Cup 2018 tại Nga, Matuidi, 35 tuổi nói lời chia tay bóng đá vào những ngày cuối năm nay.

Nhà vô địch World Cup 2018 Blaise Matuidi sẽ chia tay bóng đá. Ảnh: Getty

Hiện Matuidi đang khoác áo CLB Inter Miami, Matuidi nói: “Con tim và khối óc đã mách bảo tôi dừng lại. Bóng đá đã cho tôi tất cả, làm nên tên tuổi tôi, có thể nói rằng tôi thuộc hàng ngôi sao vì có danh hiệu vô địch World Cup và danh hiệu cấp CLB. Bóng đá cho tôi quá nhiều thứ và đã đến lúc dừng lại”.

Blaise Matuidi có rất nhiều danh hiệu cấp CLB trong những năm tháng khoác áo PSG.

DUY ĐỨC

Nguồn PLO: https://plo.vn/tuyen-malaysia-co-mat-tai-ha-noi-martinez-tro-ve-lang-chai-mar-del-plata-nhu-nguoi-hung-post713814.html