Tuyển Malaysia ráo riết nhập tịch trước trận tái đấu Việt Nam

Hậu vệ cao 1m88 Kalonda là mục tiêu tiếp theo được Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) trong 'chiến dịch' nhập khẩu cầu thủ, gia tăng sức mạnh đội tuyển để thực hiện tham vọng tiến sâu ở vòng loại World Cup.

Sau Philippines và Singapore, Malaysia hiện là đội tuyển khu vực Đông Nam Á tích cực nhập tịch cầu thủ.

Nếu tính cả tiền vệ Liridon Krasniqi- người vừa được FIFA công nhận tư cách thành viên đội tuyển Malaysia thì hiện "những chú hổ Mã Lai" đang sở hữu tới 5 cầu thủ nhập tịch, sau Mahamadou Sumareh, Matthew Davies, Brendan Gan và Corbin-Ong.

Sumareh (số 13) là sản phẩm của chiến dịch nhập tịch mà FAM đã và đang thực hiện

Sumareh (số 13) là sản phẩm của chiến dịch nhập tịch mà FAM đã và đang thực hiện

Đáng nói là theo báo chí Malaysia, FAM hiện vẫn tiếp tục kết nối để nhập tịch thêm một số cầu thủ mới như Dion Cools (Bỉ), Marcel Kalonda (Zambia), Harry Edge (New Zealand), hai anh em Ryan and Declan Lambert (Australia).

"Đại diện FAM đã liên lạc với tôi và các cuộc thảo luận của chúng tôi diễn ra tốt đẹp. Tôi muốn chơi bóng cho đội tuyển Malaysia và hi vọng có thể sớm hoàn thành các thủ tục", Kalonda, hậu vệ cao 1m88 đang thi đấu cho CLB Zesco United - đương kim vô địch Zambia League, tiết lộ.

Làn sóng nhập tịch cầu thủ mang tới làn gió mới cho đội tuyển Malaysia, song nó cũng vấp phải nhiều chỉ trích.

Hậu vệ người Zambia - Kalonda, hay hai anh em sinh đôi quốc tịch Austalia, Declan và Ryan (ảnh nhỏ) đang là mục tiêu nhập tịch tiếp theo của FAM

Trong bài viết có tiêu đề "Hãy để đội tuyển Malaysia là của người Malaysia", tờ The Star lo ngại chính sách nhập tịch ồ ạt thời gian qua có thể là con dao hai lưỡi.

Tờ báonhắc lại bài học của bóng đá Singapore: "9 năm trước, Singapore có hàng đống cầu thủ nhập tịch. Họ thắng chúng ta, và cổ động viên Malaysia chửi rủa chiến thắng của họ. Tới năm 2020, đội tuyển Malaysia lại đang đi trên con đường tương tự".

Dù thừa nhận năng lực của các cầu thủ nhập tịch, song tờ báo của Malaysia cho rằng không vì thế mà xem nhẹ hay bỏ rơi các tài năng trong nước. Bởi trong quá khứ, Malaysia từng sản sinh nhiều cái tên xuất sắc khiến cả Đông Nam Á ngưỡng mộ như Nor Azam Azih, Shahrul Saad hay Safawi Rashid.

"Một chút bổ sung từ nước ngoài là rất tốt nhưng đừng để đội tuyển của chúng ta trở thành đội bóng 100% ngoại quốc trong tương lai", The Star cảnh báo.

Bóng đá Malaysia muốn thế chỗ tuyển Việt Nam

Chiến dịch nhập khẩu cầu thủ của FAM không nằm ngoài mục đích nâng cao thành tích của đội tuyển quốc gia tại đấu trường quốc tế, trước mắt là AFF Cup và vòng loại World Cup diễn ra vào cuối năm. Cả hai sân chơi này, đoàn quân của HLV Tan Cheng Hoe đều đang đứng dưới "cái bóng" của ĐT Việt Nam.

Nếu như ở AFF Cup 2018, Malaysia từng thua tại chung kết và chấp nhận về nhì thì ở vòng loại World Cup 2022, họ cũng đang xếp sau thầy trò Park Hang-seo ở bảng G và thua 0-1 trong trận lượt đi. Mục tiêu của thầy trò Tan Cheng Hoe là chiếm vị trí của ĐT Việt Nam để giành vé vào vòng loại cuối cùng khu vực châu Á.

Vì thế, tranh thủ khoảng thời gian AFC hoãn vòng loại thêm 7 tháng vì dịch Covid-19, FAM ráo riết tiến hành nhập tịch cầu thủ trước trận tái đấu Việt Nam, dự kiến vào tháng 10 tới.

Băng Tâm

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-thao/tuyen-malaysia-rao-riet-nhap-tich-truoc-tran-tai-dau-viet-nam/854617.antd