Tuyển Malaysia thay đổi như nào so với lần cuối gặp Việt Nam

Sự xuất hiện của những cầu thủ Mã 'kiều' khiến đoàn quân của HLV Tan Cheng Hoe có nhiều biến động về nhân sự so với lần cuối hai đội gặp nhau tại AFF Cup 2018.

Tại AFF Cup 2018, bộ đôi hậu vệ cánh của đội tuyển Malaysia là Syahmi Safari (4) và Andik Syazwan đã có một giải đấu vượt xa kỳ vọng. Tuy nhiên, việc cả 2 đồng loạt chấn thương khiến HLV Tan Cheng Hoe buộc phải làm mới "đôi cánh" bằng những cái tên mới .

Bộ đôi cầu thủ Mã kiều Matthew Davies (trái) và La'Vere Corbin-Ong (phải) là 2 cái tên lần lượt được chọn để thế chỗ Syahmi và Andik. Từ đầu năm 2019, hai sự thay đổi bất đắc dĩ này của HLV Tan càng đá càng hay và đang dần chiếm trọn niềm tin nơi vị chiến lược gia 51 tuổi. Ảnh: Minh Chiến.

Tương tự Syahmi và Andik, Syamer Kutty Abba cũng là một phát hiện thú vị của HLV Tan Cheng Hoe tại AFF Cup 2018. Sự năng nổ, mạnh mẽ cùng lối chơi không ngại va chạm biến cầu thủ 22 tuổi trở thành máy quét lợi hại nơi tuyến giữa của đội tuyển Malaysia. Ảnh: AFF.

Tuy nhiên, Syamer không duy trì được phong độ đó và để mất vị trí vào tay một cầu thủ Mã kiều khác, đó là Brendan Gan. Cầu thủ sinh ra tại Australia đang chơi tuyệt hay ở mùa giải năm nay và nhiều khả năng sẽ tiếp tục được tin tưởng đá cặp với Akram Mahinan nơi tuyến giữa của Malaysia trong trận đấu tới gặp Việt Nam. Ảnh: FAM.

Trên hàng công, với việc Mohamadou Sumareh chưa có thể trạng tốt nhất, đôi cánh nhiều khả năng sẽ được phụ trách bởi anh em SafawiAkhyar Rashid (ảnh). Ảnh: AFP.

Đây cũng chính là đôi cánh của "Harimau Malaya" ở trận giao hữu gần nhất gặp đội tuyển Sri Lanka. Đó là trận đấu mà cậu em Akhyar thậm chí chơi nổi bật hơn so với người anh Safawi khi có được 1 bàn thắng và cho thấy mình xứng đáng với suất đá chính trong đội hình của HLV Tan. Ảnh: Goal.

Ở vị trí dành cho 2 tiền đạo, Norshahrul Idlan Talaha gần như chắc suất trong đội hình của HLV Tan. Tuy nhiên, người đá cặp với anh nhiều khả năng sẽ không còn là Zaquan Adha (ảnh) như tại AFF Cup 2018. Ảnh: AFF.

Với cú hat-trick vào lưới Sri Lanka cùng phong độ cao thời gian gần đây, Syafiq Ahmad nổi lên như ứng viên số một cho vị trí đá cặp bên cạnh Talaha. Tốc độ, sức trẻ cùng khả năng càn lướt của cầu thủ này được kỳ vọng sẽ bù trừ tối đa cho những điểm yếu của chân sút năm nay đã bước sang tuổi 33, qua đó tạo ra cặp song sát lợi hại trên hàng công "Harimau Malaya" khi đối đầu Việt Nam. Ảnh: NST.

So với lần cuối chạm trán đội tuyển Việt Nam tại chung kết lượt về AFF Cup 2018, HLV Tan đưa ra tới 5 sự thay đổi ở trận gặp Sri Lanka hôm 5/10. Ảnh: FAM.

Cầu thủ Malaysia: 'Chúng tôi muốn giành 3 điểm trước Việt Nam' Chia sẻ tại buổi tập chiều 8/10 tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF, tiền đạo Norshahrul Talaha của Malaysia bày tỏ quyết tâm trước trận đấu với tuyển Việt Nam.

Hoàng Linh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/tuyen-malaysia-thay-doi-nhu-nao-so-voi-lan-cuoi-gap-viet-nam-post987885.html