Tuyển Mỹ khiến fan bóng rổ phát sốt với trận đấu đỉnh cao cùng tuyển Úc sắp tới

Người hâm mộ bóng rổ ở Úc cũng như trên toàn thế giới đang không thể kiềm chế sự phấn khích khi những ngôi sao Mỹ sẽ đối đầu với các ngôi sao Úc.

Với sự trỗi dậy của những ngôi sao bóng rổ quốc tịch Úc hiện nay, đặc biệt là Ben Simmons, khán giả xứ sở chuột túi này đang vô cùng mong chờ trận tái đấu đỉnh cao giữa tuyển bóng rổ Mỹ và tuyển Úc được tổ chức tại Melbourne vào năm sau.

Ben Simmons sẽ lần đầu khoác áo tuyển Úc thi đấu với các ngôi sao NBA.

Trận giao hữu này sẽ được diễn ra vào ngày 22 và 24/8 năm 2019 tại nhà thi đấu 53.000 chỗ ngồi Etihad Stadium ở Melbourne.

Hiện tại, danh sách đội hình Mỹ vẫn chưa được hé lộ. Tuy nhiên, chắc chắn đây sẽ tiếp tục là một đội All-Star với toàn những cái tên cực hot ở thời điểm hiện tại như Stephen Curry, Anthony Davis, James Harden, Damian Lillard hay Kevin Durant.

Trong khi đó, tuyển Úc chắc chắn sẽ không thể thiếu cái tên Ben Simmons. Trong một buổi phỏng vấn gần đây, tân binh của Philadelphia 76ers cũng đã bày tỏ nguyện vọng được đại diện cho tuyển Úc tại Olympics. Bên cạnh đó, fan bóng rổ Úc chắc chắn cũng mong các hảo thủ như Joe Ingles, Patty Mills, Aaron Baynes... sẽ góp mặt trong đội hình tuyển quốc gia.

Patty Mills (5) dưới sự truy cản của Kyrie Irving (10).

Theo đó, nhà cầm quân lão làng Gregg Popovich sẽ là người chịu trách nhiệm dẫn dắt tuyển Mỹ đợt này. Trong khi đó tuyển ÚC vẫn đang tìm một HLV phù hợp.

"Việc HLV Gregg Popovich đảm nhiệm đội tuyển lần này là một điều tuyệt vời. Ông ấy luôn có một tầm nhìn chiến lược và khả năng tâm lý vô cùng đáng nể", LeBron James trả lời phỏng vấn về tuyển quốc gia Mỹ.

Vé của trận giao hữu này sẽ được bán vào tháng 7 sắp tới. Gói vé VIP có giá lên đến 4000 USD. Con số này đã đủ cho thấy độ hot của trận đấu này.

Mọi người vẫn nghĩ rằng, tuyển Mỹ luôn vô đối trong lĩnh vực bóng rổ. Tuy nhiên, những năm qua đã chứng kiến sự tiến bộ vượt bật của bộ môn thể thao này ở nhiều nước như Serbia, Slovenia và đương nhiên là cả Úc.

Còn nhớ trong trận chung kết Olympics Rio 2016, đội Úc đã thi đấu sòng phẳng với All-Star của Mỹ và để thua ở những phút cuối với tỷ số 98-88. Andrew Boguts, trung phong của Golden State Warriors thời điểm đó đã thể hiện phong độ đáng sợ của mình ở vòng trong.

Những cái tên của tuyển Úc hứa hẹn sẽ đem lại một trận giao hữu đầy hấp dẫn.

Aaron Baynes hiện là một trong những con bài chiến lược của HLV Brad Steven ở Boston Celtics để đối đầu với các big-man. Tay ném Joe Ingles vừa phá kỷ lục số trái 3 điểm ném thành công trong một mùa giải tại Utah Jazz. Trong khi đó, Patty Mills chính là hậu vệ kỳ cựu của San Antonio Spurs, người luôn kề vai sát cánh cùng "Coach Pop".

Được biết trận đấu này là nhằm để cả hai đội tuyển cùng chuẩn bị tham gia FIBA 2019 được tổ chức vào ngày 31/8.2019 tại Trung Quốc. Quyết định chon Úc để giao hữu là một tín hiệu tốt khi Mỹ cũng phần nào công nhận sự tiến bộ đáng kinh ngạc của bóng rổ nước Úc.

Tuyết Kỳ - Trích nguồn: Bongro24h.vn | 08:00 01/01/1970

Nguồn Tin Thể Thao: http://tinthethao.com.vn/tuyen-my-khien-fan-bong-ro-phat-sot-voi-tran-dau-dinh-cao-cung-tuyen-uc-sap-toi-d464848.html