Tuyển nữ Anh và Úc vào tứ kết World Cup

Phải đến loạt 'đấu súng' trên chấm 11m, nhà vô địch châu Âu Anh mới đánh bại đội bóng châu Phi Nigeria ở vòng 16 đội World Cup 2023.

Hai trận thứ năm và sáu thuộc vòng 16 đội World Cup nữ vừa kết thúc. Theo đó nhà vô địch châu Âu Anh hết sức vất vả mới thắng được đội bóng đến từ châu Phi Nigeria ở loạt luân lưu.

Nếu như tuyển nữ Úc “bỏ túi” gọn gàng Đan Mạch qua hai bàn thắng trong 90 phút thi đấu chính thức thì nhà vô địch châu Âu Anh trải qua 120 phút không thể ghi bàn vào lưới Nigeria, phải chờ đến loạt luân lưu Anh mới hú hồn đánh bại Nigeria 4-2 ghi tên mình vào vòng tứ kết World Cup.

Siêu tiền đạo Sam Kerr được HLV Gustavson tung vào sân từ băng ghế dự bị thay cho Raso. Ảnh: HTM

Sau khi đánh bại Canada 4-0 ở trận cuối cùng vòng bảng trong thế “lưng dựa vào tường” thì Úc đã bắt đầu nóng máy.

Trận này siêu tiền đạo Sam Kerr được HLV Gustavson tung vào sân từ băng ghế dự bị thay cho Hayley Raso. Kerr là “chân tiền” đầy hy vọng trong công cuộc chinh phục chức vô địch World Cup của Úc.

Thiếu vắng tay săn bàn chủ lực Sam Kerr, Úc dần dần đã lấy lại được thế cân bằng khi những Foord, Raso, Mary Fowler đã “nhả đạn” đều đặn. Hai bàn thắng của Úc do công Hayley Raso ghi phút 29 và Foord ghi phút 70 giúp Úc không khó đánh bại Đan Mạch 2-0 để ghi danh vào tứ kết.

Tại World Cup 2023, này các đội Bắc Âu như Thụy Điển thi đấu ấn tượng bao nhiêu thì Na Uy và Đan Mạch lại trình diễn lối chơi đáng thất vọng và phải ra về sớm.

Ở trận đấu giữa Anh và Nigeria, kịch tính chẳng khác nào trận Mỹ-Thụy Điển. Sau 120 phút không bên nào ghi được bàn thắng, trận đấu phải bước vào loạt luân lưu.

Nigeria (xanh) có rất nhiều cầu thủ nhập tịch từ Mỹ đã gây khó cho tuyển Anh. Ảnh: HTM

Nếu Thụy Điển thắng Mỹ ở loạt sút “cái chết bất ngờ” thứ bảy khi O’Hara sút hỏng, còn Hurtig sút thắng thì Anh chỉ cần năm loạt sút đã đánh bại được Nigeria. Một chiến thắng đầy vất vả của các nhà vô địch châu Âu. Anh ghi danh vào tứ kết.

Cũng cần phải nói rằng, Nigeria chơi ấn tượng ở World Cup, đội hình của họ có chiều sâu là nhờ HLV người Mỹ Randy Marlon Waldrum cùng nhiều cầu thủ nhập tịch từ Mỹ.

Như vậy vòng tứ kết World Cup 2023 đã xác định được sáu đội gồm Tây Ban Nha, Nhật Bản, Thụy Điển, Úc, Anh và Hà Lan.

Hai trận thuộc vòng 16 đội cuối cùng sẽ diễn ra ngày 8-8: Colombia - Jamaica (15 giờ), Pháp - Morocco (18 giờ).

THANH PHƯƠNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/tuyen-nu-anh-va-uc-vao-tu-ket-world-cup-post745819.html