Tuyển nữ Hàn Quốc gọi viện binh từ châu Âu về đấu Việt Nam

Bằng sự thận trọng của mình, đội tuyển nữ Hàn Quốc sẽ triệu tập các ngôi sao đang thi đấu ở châu Âu để chuẩn bị cho 2 trận đấu sẽ diễn ra vào đầu tháng 2 với Myanmar và Việt Nam tại vòng loại thứ 3 Olympic Tokyo 2020.

Với thành tích 6 Huy chương Vàng SEA Games cùng với sự thành công ở các đấu trường quốc tế khác, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đang giành được sự tôn trọng rất lớn từ phía các đối thủ, đặc biệt tại vòng loại thứ 3 Olympic Tokyo 2020 sắp tới.

Ji So Yun, nữ cầu thủ đang thi đấu cho Câu lạc bộ Chelsea đang là cái tên đáng chú ý nhất trong đợt triệu tập lần này của tuyển nữ Hàn Quốc (Ảnh:IT)

Một đối thủ đáng gờm nhất mà tuyển nữ Việt Nam sẽ chạm trán là đội tuyển nữ Hàn Quốc, đội bóng này đang cho thấy sự thận trọng và không hề chủ quan khi phải gặp tuyển nữ Việt Nam, một trong hai đối thủ ở vòng loại thứ 3 Olympic Tokyo 2020 và cũng là đội tuyển nữ mạnh nhất Đông Nam Á lúc này.

Trong đợt tập trung chuẩn bị cho 2 trận đấu diễn ra vào ngày 3/2 (gặp Myanmar) và 9/2 (gặp Việt Nam), đội tuyển nữ Hàn Quốc đã triệu tập 20 cầu thủ với hầu hết là những gương mặt đang thi đấu tại châu Âu. Đáng quan tâm nhất là ngôi sao Ji So Yun, cầu thủ đang thi đấu tại đội nữ Chelsea, cô cũng là người giữ kỷ lục ghi nhiều bàn nhất cho đội tuyển nữ Hàn Quốc trong lịch sử (54 bàn sau 119 trận).

Ngoài ra, còn có những cái tên đáng chú ý như Cho So Hyun (West Ham), Lee Geum Min (Man City) và Jang Sel Gi (Real Madrid). Tuy nhiên, khoảng đầu tháng 2 tới đây, các cầu thủ này mới có thể tập trung cùng nhau (tức là chỉ 1-2 ngày trước khi bước vào trận gặp Myanmar). Đó chính là bất lợi rất lớn cho tuyển nữ Hàn Quốc trong việc khớp đội hình chiến thuật để có thể đạt mục tiêu giành ngôi đầu bảng.

Lúc này, tuyển nữ Việt Nam đang đặt mục tiêu đứng Nhì bảng đấu với một chiến thắng trước Myanmar và cố gắng đạt kết quả tốt nhất có thể trước Hàn Quốc. Mục tiêu đó đủ để giúp Việt Nam giành vé vào vòng loại cuối cùng Olympic diễn ra vào tháng 3 tới.

Theo điều lệ của giải đấu, 2 đội đứng đầu bảng A sẽ chia thành 2 cặp đấu với 2 đội đứng đầu bảng B. Hai đội thắng trong hai cặp đấu này sẽ giành vé dự Olympic 2020.

CMT

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/tuyen-nu-han-quoc-goi-vien-binh-tu-chau-au-ve-dau-viet-nam-102694.html