Tuyển nữ hào hứng tập luyện trên đất Australia

Chiều 4-3, các cầu thủ đội tuyển nữ quốc gia bước vào buổi tập hoàn chỉnh đầu tiên trên đất Australia, chuẩn bị cho trận lượt đi play-off vòng loại Olympic 2020 với đội tuyển chủ nhà.

Các cầu thủ tập luyện rất hăng say, nghiêm túc tại Australia.

Các cầu thủ tập luyện rất hăng say, nghiêm túc tại Australia.

Trong một tiếng rưỡi đồng hồ của buổi tập, HLV Mai Đức Chung đã cho các học trò thực hiện các bài tập chiến thuật, chú trọng các phương án tấn công và chống bóng bổng. Dù trận đấu tới đối mặt với nhiều khó khăn bởi đối thủ là đội bóng nữ số 1 châu Á, tuy nhiên các cầu thủ không tỏ ra căng thẳng mà vẫn tập luyện với tinh thần hào hứng và thoải mái. Nhiệt độ tại TP Newcastle nơi đội tuyển đóng quân khá mát mẻ và khô ráo, phần nào giúp các nữ tuyển thủ không bị quá mệt mỏi và mất sức sau buổi tập nặng.

“Đội vẫn sẽ duy trì tần suất một buổi tập/ngày trong quãng thời gian ở Australia, nhằm giảm tải cũng như giúp các cầu thủ có được thể trạng tốt nhất trước trận đấu. Hiện tại, Thu Thương đang bị đau cơ đùi trước, Hồ Thị Quỳnh đau cơ đùi sau, Nguyễn Thị Loan đau cổ chân và Huỳnh Như vẫn tiếp tục đau gối nên phong độ các cầu thủ này chưa được tốt. Các bác sĩ đang theo dõi sát các trường hợp này để bảo đảm họ vẫn có thể thi đấu”, HLV Mai Đức Chung chia sẻ.

Ban huấn luyện căn dặn các cầu thủ trước buổi tập.

Nhận định về đối thủ sắp tới, nhà cầm quân kỳ cựu 69 tuổi tỏ ra khá dè chừng trước sức mạnh của Australia: “Họ có lối chơi châu Âu, mạnh mẽ với bóng dài, cùng với đó là thể hình cao lớn nên lối chơi bóng bổng và thiên về sức mạnh chắc chắn sẽ được phát huy”.

“Tôi đánh giá Australia còn mạnh nhiều so với Hàn Quốc nhiều, họ hiện đang đứng hạng 7 trên bảng xếp hạng FIFA. Đội tuyển nữ Việt Nam chắc chắn sẽ tiếp tục chơi phòng ngự chặt chẽ, hạn chế các đợt tấn công dâng cao phần đông đội hình. Bên cạnh đó, chúng ta cần tận dụng thời cơ để phản công nhanh, sau đó nhanh chóng quay về sân nhà khi mất bóng. Trận đấu với đội tuyển hàng đầu châu lục, top 10 thế giới là cơ hội rất tốt để các nữ cầu thủ kiểm nghiệm bản thân, đánh giá đúng hơn vị trí và trình độ của mình để từ đó tiếp tục phấn đấu. Quan trọng nhất vẫn là cố gắng duy trì quyết tâm, nỗ lực hết mình mỗi khi ra sân thi đấu”, thầy Chung nói thêm.

Cũng trong buổi tập này, tiền vệ Tuyết Dung đã có buổi phỏng vấn nhanh với AFC. Cầu thủ của CLB Phong Phú Hà Nam cho biết toàn đội đang rất hào hứng bước vào trận đấu với Australia, đồng thời nhấn mạnh việc đi tới vòng loại cuối cùng của Olympic 2020 là thành quả của những cố gắng chung của cả tập thể. “Tôi cùng toàn đội sẽ cố gắng hết sức, thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo để đạt kết quả tốt nhất, không phụ sự mong mỏi, hy vọng của người hâm mộ nước nhà”, Tuyết Dung chia sẻ đầy quyết tâm.

Theo kế hoạch, HLV trưởng Mai Đức chung sẽ tham dự họp báo trước trận vào lúc 10 giờ 15 phút (giờ địa phương) trong ngày mai (5-3) tại phòng họp báo trong sân vận động McDonald Jones. Đại diện ban huấn luyện đội tuyển nữ Việt Nam dự kiến sẽ đăng ký chọn màu đỏ là trang phục thi đấu ở buổi họp kỹ thuật cũng diễn ra trong buổi sáng. Vào buổi chiều, đội tuyển nữ Việt Nam được ban tổ chức chủ nhà sắp xếp buổi làm quen sân thi đấu vào lúc 17 giờ (giờ địa phương). Trước đó, ban huấn luyện sẽ cho các cầu thủ xem băng hình trận đấu giữa Australia và Đài Bắc Trung Hoa (Trung Quốc) vào chiều mai, trước giờ ra sân tập.

Trận đấu lượt đi play-off vòng loại môn bóng đá nữ khu vực châu Á Olympic Toykyo 2020 sẽ diễn ra vào ngày 6-3 tại SVĐ McDonald Jones (Newcastle).

HUY VŨ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/bong-da-viet-nam/item/43486002-tuyen-nu-hao-hung-tap-luyen-tren-dat-australia.html