Tuyển nữ Myanmar thảm bại; tuyển nữ Việt Nam có cơ hội đi tiếp tại vòng loại Olympic 2020

Với việc Myanmar thảm bại 0 - 7 trước Hàn Quốc, đội tuyển nữ Việt Nam đang có cơ hội rất lớn để giành quyền đi tiếp tại vòng loại Olympic Tokyo 2020. Trong khi đó tuyển nữ Thái Lan bất ngờ gục ngã trước đối thủ yếu hơn mình là Đài Loan (Trung Quốc), qua đó cơ hội đi tiếp đã gần như khép lại với tuyển nữ Thái Lan.

Báo Tiền phong đưa tin, không nằm ngoài dự đoán, đội tuyển nữ Hàn Quốc thể hiện đẳng cấp vượt trội khi dễ dàng thắng đậm 7 - 0 trước tuyển Myanmar ở lượt trận ra quân bảng A vòng loại thứ 3 Olympic Tokyo 2020.

Tuyển nữ Hàn Quốc thắng đậm Myanmar.

Kết quả này giúp đội tuyển Hàn Quốc tạm dẫn đầu bảng A với 3 điểm, đặt một chân vào vòng đấu tiếp theo.

Ngày 6/2 tới, đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán đội tuyển Myanmar tại Jeju. Đoàn quân của HLV Mai Đức Chung được đánh giá cao hơn đối thủ và chỉ cần giành chiến thắng, tuyển nữ Việt Nam sẽ có vé đi tiếp mà không cần chờ lượt đấu cuối.

Trong trường hợp chỉ giành được một kết quả hòa, Huỳnh Như và đồng đội phải cố gắng không thua Hàn Quốc với cách biệt quá 7 bàn ở trận đấu cuối.

Theo Lao động Thủ đô đưa tin, tại vòng loại Olympic 2020 môn bóng đá nữ, tuyển nữ Thái Lan nằm ở bảng B cùng với các đội Australia, Trung Quốc và Đài Lan (Trung Quốc). Trong đó, tuyển nữ Đài Loan (Trung Quốc) bị đánh giá yếu nhất bảng còn hai đội là Australia và Trung Quốc có trình độ vượt trội so với hai đội còn lại.

Vì vậy, khi so tài với Đài Loan (Trung Quốc) ở trận ra quân, tuyển nữ Thái Lan đặt quyết tâm cao giành chiến thắng để nuôi hy vọng đi tiếp. Thế nhưng với thế trận hợp lý, cùng với sự xuất sắc của thủ môn Tsai Ming Jung đã giúp Đài Loan bất ngờ giành chiến thắng tối thiểu với tỷ số 1 - 0, cầu thủ lập công là Ting Chi ở phút 19. Đó là tình huống đệm bóng cận thành rất nhanh của cầu thủ này sau một pha sút xa của đồng đội làm tung lưới của Thái Lan.

Với thất bại muối mặt này, cơ hội đi tiếp gần như khép lại với tuyển nữ Thái Lan, bởi họ bắt buộc phải giành chiến thắng trước hai đối thủ quá mạnh là Australia và Trung Quốc ở các trận đấu tới. Đây được coi là nhiệm vụ bất khả thi bởi sự chênh lệch quá lớn về trình độ và trong quá khứ, tuyển Thái Lan thường xuyên thua đậm hai đội bóng này tới 5 - 0.

MỘC MIÊN (Tổng hợp)

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/tuyen-nu-myanmar-tham-bai-tuyen-nu-viet-nam-co-co-hoi-di-tiep-tai-vong-loai-olympic-2020-20200204145455024.htm