Tuyển nữ Thái Lan tiếc vì mất huy chương vàng vào tay Việt Nam

Thái Lan không đoạt huy chương vàng bóng đá nữ dù đội tuyển nước này không thua trận nào ở SEA Games 29.

Bà Nualphan Lamsam (trái) giúp một tuyển thủ nữ Thái Lan đeo băng đội trưởng. Ảnh: Bangkok Post.

"SEA Games 29 là giải đấu thất vọng nhất của bóng đá nữ Thái Lan trong vòng 10 năm trở lại đây", trưởng đoàn bóng đá nữ Thái Lan Nualphan Lamsam nói. "Chúng tôi đã không thua trận nào nhưng không giành được HC vàng. Thay mặt cả đội, tôi xin gửi lời xin lỗi đến toàn thể người hâm mộ".

Môn bóng đá nữ SEA Games 29 chỉ có năm đội tham dự, với thể thức đá vòng tròn tính điểm. Đội dẫn đầu sẽ giành huy chương vàng. Trong trường hợp hai đội bằng điểm, điều đã xảy ra với Việt Nam và Thái Lan, chỉ số phụ đầu tiên được xét tới là hiệu số bàn thắng thua.

Thái Lan đã tạo sức ép với Việt Nam trước lượt đấu cuối khi hạ Philippines với tỷ số 3-1, đạt hiệu số bàn thắng thua là +9. Tuy nhiên, thầy trò Mai Đức Chung xuất sắc đánh bại chủ nhà Malaysia tại trận quyết định với cách biệt sáu bàn, qua đó vượt trên Thái Lan với hiệu số +11.

"Thể thức thi đấu ở SEA Games 29 bất hợp lý. Lẽ ra phải có một trận chung kết để xác định đội vô địch", Nualphan Lamsam nói.

Lamsam cho biết nhiều cầu thủ Thái Lan đã khóc sau khi Việt Nam vô địch, điều xảy ra lần đầu kể từ năm 2009. Các cô gái Thái Lan sẽ quyết tâm trả "món nợ" này tại vòng chung kết AFC Cup 2018, diễn ra vào tháng 4/2018.

VĂN VIỆT

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/tuyen-nu-thai-lan-tiec-vi-mat-huy-chuong-vang-vao-tay-viet-nam-post201131.html