Tuyển nữ U15 Việt Nam thua đậm trong trận đầu ra quân

Ngày 1/9, trên sân cỏ nhân tạo FIFA, Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội) đã diễn ra lượt trận đầu tiên giải bóng đá nữ U15 Quốc tế 2019. Ở trận đấu diễn ra lúc 18h30, các cầu thủ U15 Việt Nam đã không tận dụng được lợi thế sân nhà khi để thua U15 Myanmar với tỉ số 0-3 đầy tiếc nuối.

Ngay ở phút đầu tiên của hiệp 1, trong khi hàng hậu vệ của đội bóng áo đỏ chưa kịp định hình và triển khai thế trận, U15 Myanmar đã bất ngờ có bàn thắng sớm sau sai lầm bắt trượt bóng của thủ môn Nguyễn Thị Vân Liên.

Tuyển nữ U15 Việt Nam đã không tận dụng được lợi thế sân nhà khi để thua 0-3 trước U15 Myanmar trong trận đầu ra quân. (Ảnh:VFF)

Tuyển nữ U15 Việt Nam đã không tận dụng được lợi thế sân nhà khi để thua 0-3 trước U15 Myanmar trong trận đầu ra quân. (Ảnh:VFF)

Sau bàn thủng lưới sớm, các cầu thủ U15 nữ Việt Nam nhanh chóng lấy lại thế cân bằng và tạo ra một loạt tình huống gây áp lực lên khung thành thủ môn Khin Myat Moe. Tiền đạo mang áo số 18, Lưu Hoàng Vân là người thi đấu nổi bật nhất trong đội hình đội chủ nhà khi tạo ra ít nhất 3 tình huống dứt điểm và phối hợp đồng đội trong nửa đầu hiệp 1. Mặc dù vậy, các học trò của huấn luyện viên Trần Duy Quang thiếu một chút may mắn và quyết đoán để có thể cụ thể các tình huống thành bàn thắng.

Tạo ra nhiều cơ hội nhưng đều bỏ lỡ một cách đáng tiếc cùng đội hình dâng cao, hàng hậu vệ của U15 nữ Việt Nam bộc lộ nhiều sơ hở khiến đối phương có cơ hội ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 ở phút 31 do công của cầu thủ Theing Htwe mang áo số 8.

Với 2 bàn thắng trong tay, các cầu thủ U15 Myanmar tỏ ra vô cùng tự tin và thoải mái để tiếp tục tổ chức tấn công uy hiếp khung thành thủ môn Vân Liên. Trong tình huống cuối hiệp 1, U15 Việt Nam suýt phải nhận bàn thua thứ 3 từ cú sút khá căng của hậu vệ May Thet Mon Myint. Rất may, xà ngang đã cứu các cầu thủ áo đỏ bàn thua trông thấy.

Sau giờ giải lao, huấn luyện viên Trần Duy Quang có 3 sự thay đổi nhân sự nhằm tăng cường lực lượng cho đội bóng áo đỏ ở tuyến trên. Mặc dù vậy, trong khi các cầu thủ U15 Việt Nam vẫn tổ ra bế tắc trong các tình huống dứt điểm thì U15 Myanmar tiếp tục có bàn thắng nâng tỉ số lên 3-0 ở phút 79 do tiền đạo Su Myat Noe lập công. Đây cũng là tỉ số được duy trì cho đến hết trận đấu.

Tuyển nữ U15 Iceland có khởi đầu khá thuận lợi khi "tặng" cho U15 Hong Kong tới 8 bàn không gỡ. (Ảnh:VFF)

Ở trận đấu sớm lúc 16h cùng ngày, các cầu thủ U15 Iceland đã có chiến thắng với tỉ số đậm đà 8-0 trước đội bóng được đánh giá yếu hơn là U15 Hồng Kông. Như vậy, sau ngày thi đấu đầu tiên, mặc dù cùng được 3 điểm, U15 Iceland đang tạm đứng đầu bảng xếp hạng, U15 Myanmar xếp thứ 2 do kém về chỉ số phụ.

Ngày 3/9, giải bóng đá nữ U15 Quốc tế 2019 sẽ tiếp tục với lượt trận thứ 2, trong đó trận đấu của chủ nhà U15 Việt Nam gặp U15 Hồng Kông sẽ diễn ra lúc 18h30.

CMT

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/tuyen-nu-u15-viet-nam-thua-dam-trong-tran-dau-ra-quan-95915.html