Tuyển nữ Việt Nam chốt danh sách, Man 'Xanh' bị cấm dự Champions League

Để chuẩn bị cho các trận đấu ở vòng play-off Olympic Tokyo 2020 với Australia, huấn luyện viên (HLV) Mai Đức Chung đã sớm chốt danh sách đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Trong một diễn biến khác, ở nước Anh, Man City đã vừa nhận tin dữ khi bị Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) đưa ra án phạt cấm thi đấu tại Champions League trong 2 mùa giải.

HLV Mai Đức Chung đã chốt danh sách 22 cầu thủ tập trung của đội tuyển nữ Việt Nam. Ảnh: AFC

HLV Mai Đức Chung đã chốt danh sách 22 cầu thủ tập trung của đội tuyển nữ Việt Nam. Ảnh: AFC

Chốt danh sách tập trung 22 tuyển thủ nữ Việt Nam

Kết thúc vòng loại thứ 3 Olympic 2020, đội tuyển nữ Việt Nam đứng vị trí thứ 2 bảng A và sẽ phải gặp Australia ở vòng play-off. Trận đấu còn lại là cuộc đối đầu giữa Hàn Quốc và Trung Quốc. Các trận đấu tại vòng play-off sẽ diễn ra theo thể thức sân nhà, sân khách nhằm tăng sức hấp dẫn. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ làm khách trên sân của đội tuyển Australia vào ngày 6-3. Trận lượt về sẽ diễn ra trên sân Cẩm Phả vào ngày 11-3. Đây sẽ là những trận đấu khó khăn với các cô gái của chúng ta khi nữ Australia đang xếp hạng 7 thế giới.

Danh sách đội tuyển nữ Việt Nam tập trung chuẩn bị đấu Australia

Ban huấn luyện: Mai Đức Chung, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Thị Kim Hồng, Đoàn Minh Hải, Đoàn Thị Kim Chi.

Cầu thủ: Khổng Thị Hằng, Trần Thị Kim Thanh, Lại Thị Tuyết, Trần Thi Hồng Nhung, Phạm Thị Tươi, Nguyễn Thị Tuyết Dung, Chương Thị Kiều, Nguyễn Thị Bích Thùy, Huỳnh Như, Trần Thị Phương Thảo, Trần Thị Thu Thảo, Nguyễn Thị Tuyết Ngân, Ngân Thị Vạn Sự, Hoàng Thị Loan, Thái Thị Thảo, Phạm Hải Yến, Bùi Thị Trang, Hồ Thị Quỳnh, Nguyễn Thị Vạn, Dương Thị Vân, Đinh Thị Thùy Dung, Lương Thị Thu Thương.

Và để chuẩn bị cho 2 trận đấu ở vòng play-off Olympic 2020, HLV Mai Đức Chung đã chính thức chốt danh sách 22 cầu thủ tập trung của đội tuyển nữ Việt Nam. Đây hầu hết là những gương mặt quen thuộc vừa thi đấu tại vòng loại thứ 3 Olympic 2020 tại Hàn Quốc thời gian qua. Một tin vui với đội tuyển Việt Nam là ở lần tập trung sắp tới, HLV Mai Đức Chung sẽ chào đón sự trở lại của Chương Thị Kiều sau khi phục hồi chấn thương. Sự trở lại của trung vệ này giúp HLV Mai Đức Chung an tâm hơn trong bố trí phương án phòng ngự. Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ hội quân từ ngày 16-2 tới.

Trong thời gian tập trung, HLV Mai Đức Chung dự kiến sẽ có những trận đấu tập huấn với những "quân xanh" phù hợp nhằm hoàn thiện kỹ chiến thuật cho các học trò. Phát biểu với báo giới trong nước, ông Mai Đức Chung cho biết: “Ngày 16-2, đội sẽ tập trung tại Hà Nội và để chuẩn bị cho 2 trận gặp đối thủ mạnh là tuyển Australia, chúng tôi đã mời một số cựu danh thủ của đội nam hiện đang công tác tại CLB Hà Nội là “quân xanh” cho tuyển nữ. Trận đấu sẽ giúp cầu thủ có thêm cơ hội rèn giũa chuyên môn, nhất là trong cách phòng chống bóng bổng, bóng dài - vốn là ưu điểm vượt trội của các nữ tuyển thủ Australia”.

Man City bị cấm tham dự Champions League trong 2 năm

Trong một diễn biến khác, Ban lãnh đạo câu lạc bộ (CLB) Manchester City và các cổ động viên đã nhận tin dữ khi UEFA đưa ra án phạt cấm thi đấu 2 năm tại Champions League và Europa League với nhà đương kim vô địch nước Anh. Theo đó, Man City được khẳng định đã lừa dối một cách nghiêm trọng cơ quan quản lý bóng đá châu Âu và vi phạm Luật công bằng tài chính (FFP). Hiệu lực của án phạt sẽ bắt đầu từ mùa 2020-2021, ngoài án cấm dự Champions League, Man City còn phải nộp phạt số tiền 30 triệu euro (25 triệu bảng).

Ủy ban Kiểm soát tài chính các CLB của UEFA (CFCB) xác định, Man City đã cố tình làm sai lệch doanh thu tài trợ của CLB. Hành động sai trái được khẳng định sau cuộc điều tra, xuất phát từ những email và tài liệu bị rò rỉ mà tạp chí Der Spiegel (Đức) công bố vào tháng 11-2018.

Ông chủ của Man City bị tố đã lách luật và vi phạm Luật công bằng tài chính của UEFA. Ảnh: Getty Images

Theo những thông tin mà tờ tạp chí của Đức công bố, hàng năm, ông Mans Mansour bin Zayed Al Nahyan, chủ sở hữu của Man City nhận số tiền khổng lồ từ hãng hàng không quốc gia Etihad với trị giá 67,5 triệu bảng tài trợ vào trang phục thi đấu, sân vận động và Học viện. Tuy nhiên, một trong những email được công bố chỉ ra rằng, chỉ có 8 triệu bảng tài trợ trong mùa giải 2015-2016 được Etihad tài trợ trực tiếp, phần còn lại đến từ công ty riêng của ông Mansour - Tập đoàn Abu Dhabi United. Với những tiết lộ này, Mansour được cho là đã lách luật, khi thực tế chính ông tài trợ, dẫn đến cáo buộc nghiêm trọng rằng, Man City đã lừa dối CFCB - đơn vị chịu trách nhiệm đảm bảo tuân thủ FFP.

Sau khi nhận án cấm thi đấu của UEFA, Man City đang cân nhắc tiến hành kháng cáo phán quyết của UEFA lên Tòa án trọng tài thể thao (CAS). Nếu kháng cáo không thành công thì “nửa xanh thành Manchester” sẽ không được dự đấu trường châu Âu ở 2 mùa giải tiếp theo. Đây sẽ là đòn giáng mạnh vào tham vọng của Ban lãnh đạo đội chủ sân Etihad.

Đức Anh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/tuyen-nu-viet-nam-chot-danh-sach-man-xanh-bi-cam-du-champions-league/