Tuyển nữ Việt Nam đặt mục tiêu ghi bàn trước Australia ở vòng play-off

Huấn luyện viên Mai Đức Chung đặt mục tiêu ghi bàn vào lưới đối thủ mạnh Australia cho tuyển nữ Việt Nam ở trận lượt về vòng play-off Olympic Tokyo 2020 trên sân nhà sau khi đã thua 0-5 ở lượt đi.

Huấn luyện viên Mai Đức Chung trả lời phỏng vấn trước trận Việt Nam với Australia trên sân Cẩm Phả. (Ảnh: Thanh Xuân)

Huấn luyện viên Mai Đức Chung trả lời phỏng vấn trước trận Việt Nam với Australia trên sân Cẩm Phả. (Ảnh: Thanh Xuân)

Tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp lại Australia ở lượt về vòng play-off Olympic Tokyo 2020 vào chiều mai (11/3) trên sân nhà Cẩm Phả sau khi đã thua 0-5 ở lượt đi dù chơi nỗ lực.

Chia sẻ ở buổi họp báo trước cuộc tái đấu với đối thủ mạnh, huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết mục tiêu của tuyển nữ Việt Nam là chọc thủng lưới đối phương.

Ông Chung nói: "Hai nhiệm vụ quan trọng của chúng tôi vẫn là phong ngự và giảm bớt bàn thua. Toàn đội cần chú trọng chơi chặt chẽ trước đối thủ. Trận tới, chúng tôi sẽ phải ghi bàn. Các cầu thủ không buông xuôi mà luôn thi đấu hết sức mình."

Chênh lệch thực lực giữa tuyển nữ Việt Nam và Australia rất lớn. Cơ hội để Huỳnh Như và đồng đội ngược dòng lịch sử ở trận lượt về sau thất bại 0-5 và giành vé đi tiếp gần như không có. Dẫu vậy, tuyển nữ Việt Nam không vì thế mà dễ dàng bỏ cuộc.

"Chúng ta đang tiến bộ. Trong quá khứ, tuyển nữ Việt Nam đều thua đối thủ này rất đậm tới 8 hay 9 bàn. Nhưng hiện khoảng cách được rút ngắn. Chúng tôi có nhiều cầu thủ trẻ với tinh thần tốt. Tôi sẽ cân đối để tất cả học trò đều được thi đấu. Đây là cơ hội tốt cho toàn đội cọ xát với đối thủ mạnh," ông Chung cho hay.

Đồng quan điểm, tiền đạo Huỳnh Như cũng khẳng định bản thân và đồng đội sẽ thi đấu hết mình và cố gắng ghi bàn vào lưới đối thủ dù không có nhiều cơ hội trước Australia.

Tuyển nữ Việt Nam chơi với tinh thần cao nhất trước Australia ở trận lượt về vòng play-off Olympic Tokyo 2020 trên sân nhà. (Ảnh: Nguyên An)

Trận đấu giữa tuyển Việt Nam với Australia ở lượt về vòng play-off Olympic Tokyo 2020 diễn ra lúc 18 giờ chiều mai trên sân Cẩm Phả không có khán giả vì lo ngại dịch COVID-19.

Phía đối diện, huấn luyện viên trưởng tuyển nữ Australia - ông Ante Milicic tự tin vào một chiến thắng nữa trước Việt Nam để cầm chắc tấm vé dự Thế vận hội 2020 tại Nhật Bản.

"Sau lượt đi, Australia vẫn duy trì đội hình tốt nhất với mục tiêu giành vé dự Olympic. Chúng tôi đang thích nghi tốt và không gặp vấn đề nào. Việt Nam là đội bóng được tổ chức tốt và tiến bộ nhiều. Chúng tôi sẽ gặp nhiều khó khăn ở trận tới nhưng sẽ không mắn sai lầm và chiến thắng," ông Milicic nói./.

Nguyên An (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tuyen-nu-viet-nam-dat-muc-tieu-ghi-ban-truoc-australia-o-vong-playoff/627684.vnp