'Tuyển nữ Việt Nam đặt mục tiêu học hỏi, hạn chế bàn thua'

Huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung chỉ ra những mục tiêu cụ thể cho đội tuyển nữ Việt Nam trước trận play-off lượt đi với Australia.

Một ngày trước trận play-off lượ̣t đi tranh vé dự Olympic 2020, đại diện hai đội tuyển nữ Việt Nam và nữ Australia đã tham dự cuộc họp báo chính thức. Trước đối thủ được đánh giá cao hơn về mọi mặt, huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung coi dịp đối đầu mang tính chất học hỏi.

"Australia là đối thủ mạnh mà chúng tôi đã biết từ trước. Sau khi xem băng hình họ thi đấu với đội Đài Loan (Trung Quốc) và Thái Lan, chúng tôi đánh giá cao sức mạnh của Australia. Đội bạn đang đứng thứ 7 thế giới và từng dự nhiều kỳ World Cup, nên những cơ hội đối đầu với họ như thế này thực sự rất quý", HLV Mai Đức Chung nói.

 HLV Mai Đức Chung tại cuộc họp báo ngày 5/3. Ảnh: VFF.

HLV Mai Đức Chung tại cuộc họp báo ngày 5/3. Ảnh: VFF.

"Đội tuyển nữ Australia có nền tảng thể lực và tầm vóc tốt, chuyên môn cũng hơn hẳn. Chúng tôi sang đây với tinh thần học hỏi, đồng thời cũng sẽ thi đấu với quyết tâm cao nhất", ông Chung tiếp tục.

Theo HLV trưởng tuyển nữ Việt Nam, việc mang sang Australia một đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ có mục đích là để học hỏi, chuẩn bị lâu dài cho tương lai. Phương án thay thế trụ cột nơi hàng phòng ngự Chương Thị Kiều cũng đã được tính toán kỹ lưỡng.

"Chúng tôi bổ sung 3-4 cầu thủ từ lứa U19 lên với mục đích rèn luyện để các cầu thủ trẻ quen dần môi trường đội tuyển A, bởi họ là của để dành cho tương lai. Chúng tôi có một số cầu thủ bị thương nhẹ nhưng vẫn thi đấu được. Chúng tôi đã chuẩn bị những phương án thay Chương Thị Kiều từ vòng bảng ở Hàn Quốc", HLV Mai Đức Chung nói.

Australia là đối thủ mạnh nhất đối đầu với tuyển nữ Việt Nam kể từ sau VCK AFF Cup nữ năm 2018. Trong những lần gặp nhau trước đó, tuyển Việt Nam đều giành kết quả bất lợi. Trận thua đậm nhất của các cô gái Việt Nam trước Australia, cũng là lần gặp nhau gần nhất giữa hai đội, đã kết thúc với tỷ số 0-8. Đây là lý do HLV Mai Đức Chung đặt mục tiêu cụ thể là cố gắng hạn chế số bàn thua nhận được.

"Thứ nhất là học hỏi, thứ hai là tránh bị thẻ vàng, bảo toàn lực lượng và hạn chế bàn thua. Đấy là những mục tiêu của đội tuyển chúng tôi cho trận đấu. Vì như tôi đã nói, tuyển nữ Việt Nam đang trẻ hóa lực lượng và hướng đến lâu dài", ông Chung cho hay.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu trận play-off lượt đi với nữ Australia vào 14h30 ngày 6/3 (giờ Việt Nam) trên sân McDonald Jones.

'Tinh thần chiến đấu của tuyển nữ không hề thua kém đội nam' Sáng 18/2, đội trưởng Tuyết Dung cho biết trận thắng của U23 Việt Nam trước Australia năm 2018 là nguồn cảm hứng rất lớn cho cô và các đồng đội.

Lê Ngọc

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/tuyen-nu-viet-nam-dat-muc-tieu-hoc-hoi-han-che-ban-thua-post1055420.html