Tuyển nữ Việt Nam đến Asian Cup 2018 không phải để lót đường

Trả lời phỏng vấn AFC vào sáng 5/4, tiền vệ Huỳnh Như và Nguyễn Thị Tuyết Dung khẳng định tuyển nữ Việt Nam đến VCK Asian Cup nữ 2018 không phải là 'kẻ lót đường', toàn đội quyết tâm dành vé dự FIFA World Cup.

“Đội chúng tôi không may mắn khi rơi vào bảng đấu rất mạnh (cùng Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia). Mọi người nghĩ đội tuyển nữ Việt Nam đến đây để lót đường cho các đội bóng khác, nhưng tôi không nghĩ vậy. Chúng tôi đến đây cố gắng giành thành tích tốt nhất và sẽ thi đấu hết khả năng để chứng minh với bạn bè quốc tế rằng đội tuyển nữ Việt Nam không phải là đội lót đường”, Huỳnh Như chia sẻ.

Theo tiền đạo của tuyển nữ Việt Nam, cô và các đồng đội đặt mục tiêu giành vé dự World Cup 2019. Cô nói: “World Cup không chỉ là ước mơ của riêng tôi mà còn là của toàn thể người dân Việt Nam. VCK Asian Cup 2018 chính là cơ hội để tôi cùng các đồng đội nỗ lực cố gắng.

Tôi nghĩ, nếu đội Việt Nam thi đấu thành công tại VCK Asian Cup nữ 2018 và đến được với World Cup sẽ là món quà đặc biệt với người hâm mộ Việt Nam, người thân và những người luôn quan tâm theo dõi đội bóng đá nữ trong suốt thời gian khá lâu. Năm 2014, đội Việt Nam đã đánh mất cơ hội tham dự World Cup nên đây là cơ hội rất hiếm khi có thể lặp lại. Toàn đội sẽ cố gắng mang đến tin vui cho người hâm mộ nước nhà”.

Là người cùng đội tuyển nữ Việt Nam tham dự VCK Asian Cup nữ 2014, được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh, và là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng tại vòng loại, giúp đội nhà giành quyền tham dự VCK Asian Cup nữ 2018, tiền vệ người Hà Nam Nguyễn Thị Tuyết Dung cũng nhận được sự chú ý của AFC.

Nói về lần không thể giành vé dự World Cup cách đây 4 năm trên sân nhà, Tuyết Dung cho biết: “Được thi đấu trên sân vận động kín khán giả là một sự cổ vũ tinh thần rất quan trọng với chúng tôi. Thật buồn vì chúng tôi đã để lại sự tiếc nuối cho người hâm mộ ngay trên sân nhà.

Bản thân tôi và các cầu thủ đã không thể ngủ được buổi tối hôm đó, rất tiếc vì đã để tuột cơ hội rất hiếm... Hi vọng lần này, toàn đội sẽ quyết tâm cao nhất, thi đấu đạt thành tích tốt nhất.

Trước khi bước vào giải đấu năm nay, tôi cùng toàn đội rất hào hứng và đặt mục tiêu giành thành tích tốt nhất. Đội Việt Nam từng để tuột mất tấm vé dự World Cup nên tôi hi vọng lần này mình sẽ làm tốt hơn và đem lại món quà đặc biệt cho người hâm mộ”.

ĐÔNG QUANG

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/tuyen-nu-viet-nam-den-asian-cup-2018-khong-phai-de-lot-duong-post216153.html